• Họa sĩ Lê Thành Nhơn (1940-2002), sinh ở Bình Dương, chỉ sống và dạy học ở Huế có 5 năm (1969-1974), nhưng ông đã bị mảnh đất thấm đẫm lịch sử và sự huy hoàng của những vương triều xưa ám ảnh cả cuộc đời. Tiếng chuông, tiếng khánh và văn hóa nhà vườn cùng dòng sông Hương mềm mại chảy đã ám ảnh cả một đời họa sĩ Lê Thành Nhơn.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.3, Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức di dời tượng Phan Bội Châu từ Nhà lưu niệm Phan Bội Châu (đường Phan Bội Châu, TP. Huế) đến đặt tại công viên số 19 Lê Lợi, TP.Huế.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.4, bức tượng Cô gái Việt Nam được gia đình cố điêu khắc gia Lê Thành Nhơn cùng Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.HCM làm lễ di chuyển về Huế.
  • (Dân Việt) - Ngày 10-8, ông Cao Huy Hùng- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết vừa tìm thấy phác thảo chân tượng và phù điêu cho mặt sau của tượng Phan Bội Châu (hiện đang đặt tại nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu ở TP. Huế).