Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phác thảo này do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn vẽ trước lúc qua đời rồi gửi lại cho cháu nội cụ Phan Bội Châu là ông Phan Thiệu Cát (đang sống ở Cannada), và ông Cát gửi tài liệu này cho Bảo tàng.
Phát hiện này có thể chấm dứt những tranh cãi ở Huế lâu nay xung quanh chuyện làm chân tượng và phù điêu mặt sau của tượng Phan Bội Châu như thế nào khi di chuyển tượng từ nhà lưu niệm xuống công viên ở gần cầu Trường Tiền.
Nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn làm tượng Phan Bội Châu vào năm 1973, khi gần hoàn thiện thì Huế giải phóng nên tạm ngừng khiến tượng cụ Phan còn thiếu chân đế và phù điêu mặt sau. Tượng nặng gần 5 tấn, cao gần 3m, là tượng đầu lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.
An Sơn