Lê Thị Thanh Thuý

  • Viện KSND tối cao vừa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "đất vàng" 8 - 12 Lê Duẩn. Đây là lần thứ 2, vụ án liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài bị trả lại để điều tra bổ sung.
  • Bình luận về những sai phạm cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài vướng lao lý, TS Lê Đăng Doanh cho rằng, vị cán bộ này đã tham nhũng tình dục dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng. Còn với trường hợp các quan chức ở Đà Nẵng trong vụ án Vũ "nhôm" đang được xét xử nguyên nhân đầu tiên nhắc tới đó là lòng tham.
  • Mỗi khi nhắc đến kiều nữ có biệt danh Hà Sen thì giới kinh doanh ở Sài Gòn đều bày tỏ sự kiêng dè bằng nhiều cảm xúc khác nhau. Kiều nữ này là bà Lê Thị Thanh Thúy - Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Lavenue - người đã khiến nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản chỉ đạo có lợi cho các công ty này, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước.
  • Không phải ngẫu nhiên, trong vụ án “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, Kết luận điều tra số 114/KLĐT-VPCQCSĐT ngày 30/12/2019 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhắc đi nhắc lại “mối quan hệ tình cảm” giữa ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) với bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm).
  • Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công ty Đầu tư Lavenue, bị bắt vì liên quan cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài và khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP HCM bị bắt vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
  • Ngày 9/10, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an, đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuý (sinh 1979) – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Levenue và Nguyễn Thi Thu Thuỷ (sinh 1958) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM, vì liên quan đến vụ án “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.