Lễ trao giải Oscars lần thứ 93 bị hoãn đến tháng 4/2021

Hữu Thi Thứ năm, ngày 18/06/2020 17:31 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên trong 40 năm, giải thưởng Oscars bị hoãn do đại dịch Covid-19.
Bình luận 0
Lễ trao giải Oscars lần thứ 93 bị hoãn đến tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đã công bố lễ trao giải Oscars lần thứ 93 sẽ không diễn ra vào ngày 28/2/2021 theo như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, hội đồng cho biết chương trình sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2021.

"Trong hơn một thế kỷ qua, điện ảnh đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xoa dịu, cổ vũ, truyền cảm hứng và giải trí cho chúng ta trong những giai đoạn tối tăm nhất. Năm nay chắc chắn cũng vậy. Chúng tôi hy vọng rằng, với việc kéo dài thời gian nộp tác phẩm tranh giải và ngày trao giải, sẽ đem đến sự linh hoạt để các đoàn làm phim cân nhắc hoàn thành và phát hành phim của họ mà không bị phạt vì một số điều không nằm trong tầm kiểm soát", Chủ tịch Viện hàn lâm David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson tuyên bố.

Ngoài sự chậm trễ, Viện Hàn lâm Khoa học cũng đã đồng ý gia hạn thời gian tranh giải đến ngày 28/2/2021. Thời gian nộp các tác phẩm cũng đã được kéo dài hơn.

Đài ABC và các nhà sản xuất không cho biết dịch Covid đang diễn ra sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng như thế nào. "Chúng tôi chưa khám phá được nhiều trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác tại AMPAS để đảm bảo chương trình năm tới là một sự kiện an toàn", Karey Burke – Chủ tịch ABC chia sẻ.

Thay vì được mở cửa vào ngày 14/12/2020 theo như dự kiến ban đầu thì Viện Bảo tàng Phim ảnh sẽ được mở cửa vào ngày 30/4/2021.

Lần gần đây nhất lễ trao giải Oscars bị hoãn là vào năm 1981, bị lùi 24 giờ vì vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan.

Thời gian điều chỉnh lễ trao giải Oscar 2021 diễn ra khoảng ba tháng sau khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Dịch bệnh đã phá vỡ mọi hoạt động bình thường của cuộc sống và ảnh hưởng không hề nhỏ đến ngành công nghiệp phim ảnh. Hầu hết mọi hoạt động sản xuất phim và truyền hình đều đã bị trì hoãn, từ ra mắt phim cho đến các liên hoan phim.

Tribeca Enterprises và YouTube đã kết hợp làm một liên hoan phim ảo kéo dài 10 ngày có tên "We Are One: A Global Film Festival" vào cuối tháng trước.

Lễ trao giải Oscars lần thứ 93 bị hoãn đến tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Trong khi đó, các rạp chiếu phim đóng cửa, lịch phát sóng phim bị thay đổi.

Một số bộ phim rất được khán giả mong đợi như "Wonder Woman 1984" và "Black Widow" đã lùi lịch phát hành sang mùa thu. Thường thì những bộ phim này sẽ gây chú ý bởi gây nhiều tranh cãi trong mùa giải thưởng.

Vẫn còn phải xem xét những bộ phim có lịch phát hành mới có được phát hành đúng như dự kiến hay không. Một vài bộ phim đã phải đổi sang cách phát hành trên mạng để đối phó với tình hình hiện tại. 

Giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh BAFTAS  cũng sẽ dời ngày tổ chức. Thông thường, BAFTAS sẽ được tổ chức trước giải Oscar hai tuần. Năm nay, giải thưởng này dự kiến tổ chức vào ngày 11/4/2021.

Lễ trao giải Oscars lần thứ 93 bị hoãn đến tháng 4/2021 - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem