Lê VH6
-
Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đưa các loại giống cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào trồng, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống cho người dân.
-
Anh Tráng Seo Khúa, (SN 1985), thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã chuyển đổi từ cây ngô kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây lê VH6 bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ hội trải nghiệm thu hoạch lê VH6 tại xã Nậm Pung. Đây là dịp để du khách tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức quả lê tại vườn ở vùng cao.
-
Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao, giống lê VH6 nhanh chóng chiếm được “cảm tình” của người dân ở huyện Tam Đường (Lai Châu). Không ít hộ dân ở Tam Đường đã thoát nghèo, vươn lên khá giả nhờ trồng lê VH6.
-
Anh Vương Xuân Hùng (SN 1983), dân tộc Mông, thôn Sín Lùng Chải, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mang cây lê Tai - nung về trồng, đem lại trái ngọt nơi rẻo cao.
-
Vùng cao biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang bắt đầu vào vụ thu hoạch lê VH6 còn được gọi là lê Tai Nung.
-
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lê VH6 tại thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) bước đầu mang lại những tín hiệu vui, mở ra triển vọng xây dựng cây trồng đặc sản gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp tại địa phương.
-
Vào độ này, cây lê VH6 ở vùng cao biên giới Si Ma Cai (Lào Cai) đang chín rộ.