Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào

Thứ ba, ngày 06/07/2021 19:02 PM (GMT+7)
Vào độ này, cây lê VH6 ở vùng cao biên giới Si Ma Cai (Lào Cai) đang chín rộ.
Bình luận 0

Trải dài khắp núi đồi, thung lũng các xã Quan Hồ Thẩn, Lùng Thẩn, Sán Chải là những vườn lê trĩu quả, du khách vào tận vườn trải nghiệm mùa lê chín và mua về làm quà, làm rộn ràng mùa lê chín trên vùng đất cổ Si Ma Cai, nơi thương nguồn sông Chảy.

Cây lê VH6 có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc) được di thực về Lào Cai, trồng nhiều ở bốn huyện vùng cao là Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát và Mường Khương, với tổng diện tích khoảng hơn 800 ha. 

Trong đó, các xã vùng cao của Si Ma Cai nằm trên độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển, thuộc vùng đất giàu kẽm và ô-xít sắt, có khí hậu ôn đới, biên độ chênh lệnh nhiệt độ ngày và đêm cao, nên thích hợp để phát triển cây ăn quả ôn đới như trồng lê VH6, mận Tả Van.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 1.

Mùa này, trái lê ở Si Ma Cai bắt đầu chín rộ.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 2.

Những cây lê quả đeo trĩu cành.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 3.

Một cây lê 5 năm tuổi ở vườn nhà anh Tráng Seo Xà, xã Quan Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai).

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 4.

Quả lê treo trên những cành ngọn thẳng trên cao.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 5.

Quả lê bám vào tán cành la đà thấp sát mặt đất.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 6.

Quả lê đang vào nước, lên màu da xanh.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 7.

Khi chín quả lê căng mọng nước, giòn mềm và ngọt mát.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 8.

Thu hái quả lê rất dễ vì được tạo tán, vít cành thấp xuống từ đầu.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 9.

Vào mùa lê chín, rất nhiều du khách đến trải nghiệm và mua về làm quà.

Lào Cai: Vùng đất những cây lê thấp tè đã ra trái quá trời, vườn đẹp như phim, ai cũng muốn vào - Ảnh 10.

Bên vườn lê chín.

Huyện Si Ma Cai xác định mũi nhọn nông nghiệp địa phương là phát triển cây ăn quả ôn đới, hiện có khoảng 120 ha lê VH6, được canh tác theo phương pháp hữu cơ, bảo đảm sản phẩm sạch và bền vững.

Huyện Si Ma Cai phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản- thủy sản Lào Cai và Công ty cổ phần nông nghiệp CNC Thiên Trường, thành phố Hà Nội để quy hoạch vùng sản xuất lê VH6 theo tiêu chuẩn VietGap tại Lùng Thẩn, nhằm đưa ra thị trường sản phẩm lê quả tươi chất lượng cao.

Quốc Hồng (Báo Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem