Mực nước sông Hồng tại Hà Nội tăng nhanh, huyện Đan Phượng lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân

Vũ Khoa Thứ ba, ngày 10/09/2024 20:53 PM (GMT+7)
UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) yêu cầu các xã tiếp tục tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mực nước sông Hồng và lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân trong trường hợp khẩn cấp.
Bình luận 0

Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (TTV Sơn Tây) hồi 18h Ban chỉ huy PCTT và TKCN vừa công bố Lệnh Báo động I trên sông Hồng tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng. Theo đó, mực nước tại thời điểm báo động là 12,40m.

Trước đó, tại Công điện số 43/CĐ-UBND huyện Đan Phượng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về việc xả lũ các hồ chứa thuỷ điện thượng nguồn, lũ lớn trên các tuyến sống. Kịp thời thông báo cho người dân ở những vùng thấp, trũng, có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở để biết chủ động phòng tránh, không để người dân đến những khu vực bị ngập, có nguy cơ sạt lở.

Lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 1.

Nước chảy xiết tại nhiều điểm ven đê Đan Phượng.

Chủ động ra soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết. Xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm và lên danh sách các hộ dân cần sơ tán.

Chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân. Thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mực nước tại các xã có sông trên địa bàn huyện Đan Phượng dâng lên rất nhanh trong ngày 10/9, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, không kịp di chuyển tài sản, gây thiệt hại rất lớn.

Lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh 2.

Chủ một vườn cây cảnh tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng thất thần trước thiệt hại.

Báo cáo nhanh của UBND huyện Đan Phượng cho biết đến trưa ngày 10/9/2024, đã có khoảng 41 ha rau màu, cây cối bị ngập. UBND huyện Đan Phượng yêu cầu các xã tiếp tục tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình nước sông, triển khai ngay các phương án phòng chống lũ theo phương án được phê duyệt.

Tại xã Hồng Hà, Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hà cho biết từ 8h sáng 10/9, xã đã lập các điểm chốt để hạn chế người dân di chuyển vào các vùng ngập, nguy hiểm. Các chốt trực sẽ thực hiện xuyên đêm, đồng thời cắt cử lực lượng tuần tra lưu động trên toàn địa bàn xã.

Cùng đó, UBND xã đã lên phương án ứng phó, di chuyển người và tài sản khi có Lệnh báo động. Trong trường hợp khẩn cấp, có khoảng 871 hộ sẽ phải di chuyển. 

Cụ thể, 353 hộ di chuyển về nhà người thân, 518 hộ di chuyển về các nhà văn hoá, trường học. Trường hợp có Lệnh báo động số II, thực hiện phương án di chuyển các hộ dân ở nơi trũng thấp, ngập úng về vị trí đã được Ban chỉ huy bố trí. Lệnh báo động III sẽ di dời toàn bộ.

Tương tự, tại xã Thọ An, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Bắc cho biết, trên địa bàn xã có 2 xóm Bách Lộc và Ấp Nhập có nguy cơ ngập. Do đó, UBND xã đã lên phương án di chuyển. Theo đó, tổng số 250 hộ có thể phải di dời. Trường hợp Lệnh Báo động cấp II, sẽ di dời người già, trẻ em. Báo động cấp III sẽ di dời toàn bộ các hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem