Lén sử dụng sách để đào tạo trí tuệ nhân tạo: Các tác giả nói gì?

Thứ hai, ngày 09/10/2023 05:30 AM (GMT+7)
Gần 200.000 cuốn sách đang được một số công ty công nghệ lớn nhất sử dụng để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI)
Bình luận 0

Gần 200.000 cuốn sách đang được một số công ty công nghệ lớn nhất sử dụng để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, vấn đề lớn mà nhiều tác giả đối mặt đó chính là không có ai xin phép họ để làm việc này.

Hệ thống này được gọi là Books3, một cơ sở dữ liệu chứa hàng ngàn cuốn sách điện tử thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết văn xuôi đến thơ phú. Sách đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các hệ thống trí tuệ nhân tạo phát triển khả năng sáng tạo và học cách truyền đạt thông tin.

Lén sử dụng sách để đào tạo trí tuệ nhân tạo: Các tác giả nói gì? - Ảnh 1.

Gần 200.000 cuốn sách đang được một số công ty công nghệ lớn nhất sử dụng để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh minh họa: IT.

Theo CNN, cuộc điều tra của tạp chí The Atlantic cho thấy một số văn bản được dùng đào tạo trí tuệ nhân tạo không thể từ các nguồn dữ liệu trực tuyến thông thường. Điều này đặt ra câu hỏi về nguồn cung cấp văn bản chất lượng cao cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo và Books3 đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng nhất cho việc này. Các công ty công nghệ như Meta đã sử dụng hệ thống này để đào tạo trí tuệ nhân tạo của họ.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của cơ sở dữ liệu mà The Atlantic mới đây đã xuất bản, các tác giả bây giờ có khả năng kiểm tra xem sách của họ có được sử dụng để đào tạo trí tuệ nhân tạo hay không. Phát hiện này khiến nhiều tác giả phẫn nộ khi biết sự thật.

Cuộc tranh luận về việc sử dụng sách để đào tạo trí tuệ nhân tạo: Các tác giả nói gì?

Mary H. K. Choi, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Emergency Contact" đã chia sẻ cảm xúc khi phát hiện ra tác phẩm của mình bị lợi dụng. Cô mô tả cảm xúc của mình là "như bị rút ruột". Cuốn sách của cô là một một trong những sách bán chạy nhất của New York Times và được độc giả trên khắp thế giới yêu thích.

Min Jin Lee, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Pachinko" và "Free Food for Millionaires" cũng bày tỏ không hài lòng về việc các công tgy công nghệ sử dụng tác phẩm của mình trong việc đào tạo trí tuệ nhân tạo.

Nora Roberts, tiểu thuyết gia nổi tiếng, có 206 cuốn sách trong cơ sở dữ liệu Books3, số lượng này chỉ đứng sau William Shakespeare. Cô cho rằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu và tác phẩm của các tác giả là "hoàn toàn sai".

Một số tác giả như Nik Sharma và James Chappel không cảm thấy bất ngờ khi tác phẩm của họ bị lợi dụng. Nik Sharma thậm chí cho rằng việc này là điều không thể tránh khỏi trong thời đại của trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là không ai được thông báo hoặc trả thù lao cho việc sử dụng tác phẩm của họ. Điều này đã tạo ra một sự lo ngại lớn về công bằng và sự tôn trọng đối với tác giả, cũng như công việc của họ.

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tác giả mà còn đối với ngành xuất bản và độc giả. Cuộc tranh luận về việc sử dụng sách để đào tạo trí tuệ nhân tạo diễn ra vào thời điểm Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch đưa ra lệnh hành pháp về AI.

Đinh Đang (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem