Lệnh ngừng bắn ở Syria trước nguy cơ đổ vỡ

Thứ ba, ngày 10/04/2012 06:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mọi nghi ngờ đang gia tăng về kế hoạch ngừng bắn sau khi Chính phủ Syria đưa ra các đòi hỏi mới và phe nổi dậy bác bỏ hoàn toàn các yêu cầu này, chỉ 48 giờ trước thời hạn chót của lệnh ngừng bắn.
Bình luận 0

Trong bối cảnh giao tranh vẫn ác liệt, Damascus yêu cầu phe nổi dậy phải bảo đảm bằng giấy trắng mực đen rằng họ sẽ chấm dứt tấn công và chính phủ các nước phải hứa chấm dứt tài trợ hoặc vũ trang cho lực lượng đối lập.

img
Người biểu tình Syria yêu cầu chính phủ thực hiện đúng cam kết ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn do đặc sứ LHQ Kofi Annan đàm phán như là một phần của kế hoạch hòa bình, bắt đầu có hiệu lực trong tuần này sau khi quân đội chính phủ rút khỏi các khu vực dân cư.

Hội đồng quốc gia Syria, một tổ chức tập hợp các phe nhóm đối lập, nói họ tin rằng các yêu sách mới của chính phủ là một “thủ đoạn” của Tổng thống Bashar al- Assad nhằm làm chệch hướng kế hoạch hòa bình. Damascus đưa ra các điều kiện mới chỉ 48 giờ trước thời hạn chót mà quân đội của họ phải rút ra khỏi các thành thị.

Đại tá Riyad al Assad, người đứng đầu quân nổi dậy Syria cho biết, họ sẽ đưa ra các đảm bảo và cam kết với cộng đồng quốc tế chứ không phải với chế độ của ông Bashar. Điều này dẫn đến việc thỏa thuận ngừng bắn do ông Annan đàm phán trước đây đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Bộ Ngoại giao Syria cho biết, họ không muốn quân nổi dậy lợi dụng việc rút quân của chính phủ để tổ chức lại lực lượng và tái vũ trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Syria đã có sẵn một kế hoạch rút quân và đang thực hiện. Tuy nhiên, việc hoàn tất và đạt được mục đích chính của việc rút quân cần phải có sự đảm bảo từ phe đối lập và những người ủng hộ họ.

Đại tá Riyad al Assad, người đứng đầu quân nổi dậy Syria cho biết, họ sẽ đưa ra các đảm bảo và cam kết với cộng đồng quốc tế chứ không phải với chế độ của ông Bashar.

Tuyên bố của người phát ngôn cũng cho biết, việc các hãng truyền thông đưa tin Syria sẽ rút lực lượng khỏi các thành thị vào ngày 10.4 là không chính xác và ông Kofi Annan vẫn chưa đưa cho Syria cam kết bằng văn bản của phe đối lập, rằng họ sẽ chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Bộ Ngoại giao Syria cũng cho biết, họ đang đợi các cam kết bằng giấy trắng mực đen của Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng họ sẽ chấm dứt tài trợ cho lực lượng đối lập.

Trong khi đó, người đứng đầu quân nổi dậy cho biết, họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng chiến do LHQ và Liên đoàn Ả Rập cùng đề xuất nhưng sẽ không làm việc trực tiếp với Damascus trong khi quân đội chính phủ vẫn tiếp tục nổ súng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem