Liên Hiệp Quốc đề xuất đánh thuế các tỉ phú

Thứ bảy, ngày 07/07/2012 10:02 AM (GMT+7)
Liên Hiệp Quốc ngày 5.7 đã kêu gọi đánh thuế các tỉ phú để thu hơn 400 tỉ USD/năm giúp đỡ người nghèo trên thế giới.
Bình luận 0

Hãng Bloomberg dẫn báo cáo điều tra kinh tế và xã hội thế giới hằng năm của Liên Hiệp Quốc cho biết tất cả tỉ phú trên thế giới nắm giữ khoảng 4.600 tỉ USD, vì thế 1% thuế trên tổng tài sản của họ sẽ mang lại gần 50 tỉ USD.

1% thuế sẽ không ảnh hưởng lớn đến họ bởi một tỉ phú trung bình sở hữu 3,7 tỉ USD sau khi nộp thuế và nếu chi 1.000 USD/ngày, một tỉ phú sẽ mất hơn 10.000 năm để dùng hết tất cả tài sản của mình.

Ngoài thuế đánh vào thu nhập của tỉ phú, báo cáo còn đưa ra ý tưởng về các loại thuế khác như đánh thuế khí thải carbon dioxide; thuế giao dịch bằng đồng USD, yen, euro và bảng Anh…

Báo cáo trên cũng cho biết số lượng tỉ phú có tài sản trị giá ít nhất 1 tỉ USD trên thế giới đã tăng hơn 1.200 người trong năm 2012.

Trong đó, số tỉ phú ở Mỹ vào khoảng 425 người, khu vực châu Á - Thái Bình Dương 315 người, châu Âu 310 người, các nước ở Bắc và Nam Mỹ 90 người và 86 người ở khu vực châu Phi và Trung Đông.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem