Liên hoan phim VN lần thứ 20 cấm hài nhảm, chấp nhận phim làm lại

Hoàng Xuân Huy Thứ ba, ngày 15/08/2017 20:18 PM (GMT+7)
Sau 19 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Việt Nam có nhiều nét đổi mới để phù hợp với dòng chảy điện ảnh hiện đại.
Bình luận 0

Năm nay, Đà Nẵng được chọn làm địa điểm tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 từ ngày 24 - 28/11. Đây là lần thứ hai Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tại thành phố biển, kể từ sau LHP lần thứ 8 vào năm 1988. 

Tại buổi họp báo sáng 15/8, ban tổ chức LHP Việt Nam XX công bố một số nét mới trong chương trình năm nay. Với tiêu chí “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”, ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 chấp nhận sự tham dự của các bộ phim làm lại (remake) từ phim nước ngoài nhưng các phim này chỉ được xét các giải thưởng cá nhân mà không được xét giải Bông Sen cũng như giải tác giả kịch bản. 

Để tránh việc gây tranh cãi về vấn đề bản quyền, nội dung, ban tổ chức Liên hoan phim sẽ giải quyết ngay khi có đơn thư khiếu nại chính thức hoặc xem xét những trường hợp nổi cộm.

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Ban tổ chức sẽ nói không với những tác phẩm hài nhảm. Bà tự tin sẽ tìm được phim điện ảnh xứng đáng để trao giải dù phim nhà nước sản xuất gần như không có và đây chỉ còn là sân chơi của các bộ phim tư nhân sản xuất.

img

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời báo chí. Ảnh: Duy Anh

Ngoài ra, Giải thưởng phim ASEAN cũng là nét mới trong hạng mục giải thưởng năm nay. Giải thưởng này do phía Việt Nam khởi xướng, ban giám khảo sẽ là những người không nằm trong khu vực ASEAN và chấm các bộ phim tiêu biểu của các nước ASEAN. Mỗi nước sẽ có một phim tham gia đề cử và trao giải vào đêm bế mạc 28/11. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và đang được các nước bạn hưởng ứng.

Ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, số lượng hạng mục trao giải cũng được rút gọn,  chỉ còn các thể loại Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học và Phim hoạt hình mà không có Phim truyện video. 

img

Những bộ phim làm lại từ kịch bản nước ngoài như "Sắc đẹp ngàn cân" được phép tranh giải.

Theo dự kiến, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ có khoảng 800 đại biểu là các nghệ sĩ, nhà quản lý, sản xuất, phát hành, phổ biến phim của Việt Nam và khoảng 50 đại biểu và khách mời quốc tế.  Các bộ phim tham gia sự kiện dự kiến được trình chiếu tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Một số hoạt động như chiếu phim ngoài trời, chiếu phim kết hợp biểu diễn thời trang, giao lưu giữa nghệ sĩ và người dân sẽ tiếp tục được phát huy trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam năm nay.

Phim Việt gây tranh cãi khi đưa cảnh nóng thô tục lên màn ảnh nhỏ

Cảnh quá nóng trên màn ảnh nhỏ: Kiểm duyện phim truyền hình đang quá nới tay?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem