Liên Hợp Quốc họp khẩn trước nguy cơ chiến tranh Nga-Ukraine

Duy Anh (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 12/08/2016 09:03 AM (GMT+7)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông báo sẽ tiến hành thảo luận về tình trạng leo thang căng thẳng tại Crimea sau khi Nga cáo buộc Ukraine dàn xếp âm mưu tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của khu vực Crimea.
Bình luận 0

Cuộc họp khẩn này được tiến hành theo yêu cầu của Phái đoàn thường trực Ukraine tại LHQ. Theo thông báo của phía Ukraine, nước này đã đề nghị HĐBA LHQ tổ chức các cuộc tham vấn vào ngày 11.8 về những diễn biến căng thẳng với Nga ở bán đảo Crimea.

Hiện Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã chỉ thị Bộ Ngoại giao nước này tổ chức các cuộc điện đàm song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel  và Tổng thống Pháp Francois Hollande liên quan tới tình hình tại bán đảo Crimea.

Tuyên bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Poroshenko còn chỉ thị cho Bộ Ngoại giao mời Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tham gia cuộc điện đàm.

img

Các lực lượng ở vùng Donbass, Ukraine đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết vào 15.8 tới, ông có kế hoạch tới thành phố Yekaterinburg để thảo luận với người đồng cấp Lavrov về vấn đề căng thẳng giữa Nga và Ukraine và tình hình Syria.

Ông Frank-Walter Steinmeier cho biết sẽ ủng hộ cách tiếp cận tránh đối đầu, thay vào đó tìm kiếm đối thoại với Nga, bởi hai bên cần có nhau, không chỉ vì hòa bình cho Syria mà cả với cuộc khủng hoảng tại Đông Ukraine.

Ông nhấn mạnh: "Không có Nga sẽ chẳng có hòa bình ở Ukraine hay ở Syria". Theo Ngoại trưởng Đức, hiện các bên đang tập trung cải thiện tình hình an ninh ở Donbass với việc duy trì lệnh ngừng bắn và chuẩn bị luật bầu cử địa phương ở Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết trong một tuyên bố rằng, Moscow kêu gọi các đối tác thể hiện sự cẩn trọng và yêu cầu Kiev chấm dứt những hành động khiêu khích thường xuyên.

“Chúng tôi kêu gọi các đối tác từng có nỗ lực lớn trong việc duy trì chế độ quyền lực hiện nay ở Kiev, thể hiện sự cẩn trọng và yêu cầu các nhân vật Ukraine được đỡ đầu chấm dứt hành động khiêu khích thường xuyên, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp định Minsk về giải pháp chính trị ở Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Cơ quan ngoại giao lưu ý rằng, các nỗ lực "gây mất ổn định tình ở Crimea đều thất bại, sự ổn định và an ninh trên bán đảo Nga chắc chắn sẽ được bảo đảm.

Trước đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã đập tan "các vụ tấn công khủng bố" tại Crimea do lực lượng tình báo quân đội Ukraine tiến hành. Theo thông báo của FSB, một sĩ quan của họ đã thiệt mạng khi truy bắt "những kẻ khủng bố" trong hai đêm 6.8 và 7.8.

Ngoài ra, một quân nhân Nga cũng thiệt mạng khi đấu súng với nhóm "khủng bố" do Bộ Quốc phòng Ukraine cử đến trong ngày 8.8. Hiện phía Ukraine cũng đã xác nhận kẻ tình nghi tổ chức các vụ tấn công ở Crimea là công dân Ukraine có tên Yevgeny Panov và đã bị bắt. 

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko cũng tuyên bố đã ra chỉ thị tăng cường sẵn sàng chiến đấu cho tất cả các đơn vị công lực Ukraine trên địa bàn biên giới với Crimea và Donbass.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao,  ông Poroshenko cho biết trên Twitter.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem