Xung đột năng lượng với Nga, Ukraine phải đốt rác để sưởi ấm

B.T.V (Theo VOR) Thứ ba, ngày 23/09/2014 11:20 AM (GMT+7)
Công ty "Kievenergo" có trụ sở ở thủ đô Kiev, Ukraine lên kế hoạch hiện đại hóa nhà máy đốt rác "Năng lượng" để sưởi ấm toàn thành phố.
Bình luận 0

Nhà cửa ở Kiev sẽ được sưởi ấm bằng cách đốt rác

 Ảnh minh họa.

Theo Giám đốc điều hành của công ty, ông Alexander Fomenko, dự án được thiết kế cho giai đoạn nhiều năm. Nhà máy sẽ tổ chức một hệ thống sưởi kết nối với hệ thống sưởi ấm của thành phố. Theo Vesti.ua, dự án được thiết kế để tiết kiệm được một lượng khí đốt đáng kể, nhưng sẽ cần khoảng 220 nghìn tấn rác/năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem