Nga, Ukraine và EU tiến hành đàm phán về khí đốt

Thứ bảy, ngày 27/09/2014 22:30 PM (GMT+7)
Cuộc họp ba bên ở cấp Bộ trưởng giữa Nga, Ukraine và EU về vấn đề khí đốt sẽ được tổ chức vào ngày 3.10 tới tại Berlin, sau nhiều tuần tạm ngừng trong các cuộc thảo luận, vốn có thể giải quyết, ít nhất là tạm thời, vấn đề khí đốt giữa Ukraine và Nga.
Bình luận 0

Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong điều kiện mùa đông đang đến gần và không có nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine.

img Mùa đông đang đến gần là lúc mà cả Ukraine và EU đều lo lắng đến nguồn cung khí đốt.

Vào giữa tháng Sáu, “Gazprom” đã chuyển công ty nhà nước Ucraina “Naftogaz” sang chế độ thanh toán trước để mua “nhiên liệu xanh” do nhiều lần không trả tiền đúng hạn cùng khoản nợ cao mà đến nay đang ở mức 5,3 tỷ dollar.

Hiện trong hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine chỉ có khối lượng vận lưu chuyển dành cho châu Âu.

Việc quá cảnh khí vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên cả “Gazprom” lẫn Ủy ban châu Âu đều không loại trừ khả năng phát sinh vấn đề do mùa đông sắp tới.

B.T.V (Nguồn: Tiếng Nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem