Liên tục tái diễn lừa đảo kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên mạng xã hội

Bạch Dương Thứ ba, ngày 05/04/2022 13:26 PM (GMT+7)
Phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM liên tục cảnh báo về tình trạng bịa đặt hoặc lợi dụng hình ảnh bệnh nhân nghèo để kêu gọi tiền hỗ trợ trên mạng xã hội.
Bình luận 0
Liên tục tái diễn lừa đảo kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Thông tin lừa đảo kêu gọi hỗ trợ trên mạng facebook. Ảnh: BVCC

Những ngày gần đây, các tài khoản facebook liên tục đưa thông tin một trường hợp thiếu niên tên Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2007, địa chỉ tại Kiên Giang bị tai nạn xe máy, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đã phải bỏ đi đôi mắt của mình.

Các trang này kêu gọi, xin tiền với số tiền hàng chục triệu đồng để giúp bệnh nhân giữ lại được đôi mắt với những lời trần tình đánh vào lòng thương của người đọc như "cháu Nam đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ", "mẹ làm lao công, bố là lao động tự do, gia đình rất khó khăn"…

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, nội dung và hình ảnh bệnh nhân đăng trên cacebook hoàn toàn sai sự thật. Bài viết lấy thông tin của bệnh nhân N.Q.T đã điều trị tại bệnh viện cách đây 5 – 6 năm, đổi thành tên khác và kêu gọi giúp đỡ.

Trước đó không lâu, một trang facebook khác cũng đăng những thông tin: "Hiện tại bé Đào Văn Quân sinh năm 2018 con của ba Đỗ Đức Lâm - hiện đang công tác tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Kon Tum đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với chẩn đoán: Thông liên thất màng, và có chỉ định mổ trong tuần tới", để kêu gọi các tấm lòng mạnh thường quân hỗ trợ tiền mổ cho bé.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định: Bệnh viện Chợ Rẫy không có bệnh nhân nào tên là Đào Văn Quân, sinh năm 2018, quý nhà hảo tâm cẩn trọng trước thông tin lừa đảo này.

ThS Lê Minh Hiển khuyến cáo, khi thấy các thông tin quyên góp từ thiện tương tự trên mạng, người dân có thể trực tiếp đến hoặc liên hệ qua số điện thoại của Phòng công tác xã hội 028.3855.2486 hoặc nhắn tin Fanpage Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy để kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển tiền.

Liên tục tái diễn lừa đảo kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Thông tin bịa đặt bệnh nhân để lừa nhà hảo tâm. Ảnh: BVCC

Ths Lê Minh Hiển bày tỏ sự lo ngại trước nạn lợi dụng, bịa đặt các trường hợp thương tâm để lừa đảo sẽ khiến những người có tấm lòng muốn giúp đỡ bị hụt hẫng, tổn thương, dẫn đến mất niềm tin. Vì thế khi phát hiện các trường hợp lừa đảo này, Phòng công tác xã hội ngay lập tức xác minh thông tin để thông báo lại cho bà con, cô bác, nhà hảo tâm biết rõ.

"Sợ nhất là sự lừa đảo đó làm bào mòn lòng nhân ái, hảo tâm của người dân mình", ông Hiển bày tỏ, đồng thời mong muốn cơ quan an ninh có biện pháp ngăn chặn những hành vi lừa đảo này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem