Lĩnh án vì đòi “lột áo” Trưởng Công an xã, đánh cán bộ chống dịch

Thứ sáu, ngày 10/09/2021 00:03 AM (GMT+7)
Ngày 9/9, Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) tuyên phạt Phạm Bé Vũ (SN 1983, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) 15 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.
Bình luận 0
Lĩnh án vì đòi “lột áo” Trưởng Công an xã, đánh cán bộ chống dịch - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Bé Vũ tại toà.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/8, tổ phòng chống Covid-19 của Công an xã Tân Tây tuần tra trên tuyến đường 873B (đoạn thuộc ấp 1, xã Tân Tây), do anh Phan Việt Nhân (Trưởng Công an xã) làm Tổ trưởng.

Lúc này, Vũ điều khiển xe máy BKS: 63B6-306.04 lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm nên anh Nhân yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ xe và giải thích về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên Vũ không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi, đòi “lột áo” của anh Nhân và dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm anh này đang đội.

Lúc này, anh Huỳnh Quang Tự (Phó trưởng Công an xã) đến yêu cầu Vũ về trụ sở làm việc thì đối tượng dùng tay đánh vào mặt anh Tự.

Trước hành vi manh động của Vũ, công an khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, Vũ bị khởi tố.


Nguyễn Nhân (Báo Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem