• Vụ án thiếu phụ làm sứt mép bàn do cấp phúc thẩm TAND tỉnh Hà Nam xét xử sau khi bị tạm dừng ngày 25.8, hôm nay (29.8) đã được mở lại. Thiếu phụ làm sứt mép bàn nhận bản án thấp hơn nhiều so với bản án sơ thẩm được tuyên trước đó.
  • Tại phiên tòa ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND TP. Phủ Lý, Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng định giá (HĐĐG) tài sản trong vụ án đã “buột miệng” nói, phiếu khảo sát để xác định mặt bàn bị đập trị giá 2,8 triệu đồng là do điều tra viên đưa vào hồ sơ vụ án.
  • Cùng là hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, một người phụ nữ nuôi con đơn thân phải lĩnh 12 tháng tù về làm sứt mép bàn ở quán karaoke, còn một nhóm đối tượng phá hủy cả 18,5m tường rào lại được xác định chưa cấu thành tội phạm.