Lính đánh thuê PMC Wagner ồ ạt đến Kursk đánh bại quân Ukraine

PV (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 09/08/2024 07:00 AM (GMT+7)
Các chiến binh của công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã tiến đến khu vực Kursk của Nga để chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine.
Bình luận 0
Tập đoàn lính đánh thuê PMC Wagner quay trở lại đánh bại quân Ukraine ở khu vực Kursk - Ảnh 1.

Chiến binh Wagner đã có  mặt ở Kursk để đẩy  lùi quân Ukraine. Ảnh  Pravda

Quân đội Ukraine đã khởi động một cuộc đột kích xuyên biên giới có sự tham gia của khoảng 1.000 quân trong tuần này, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của năm thường dân và khiến hơn 30 người khác bị thương ở Nga. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo vào thứ Tư rằng hoạt động này phần lớn đã bị quân đội và lực lượng biên phòng Nga ngăn chặn. Ông ước tính thương vong của Ukraine là 315, bao gồm 100 người tử trận. 

Phóng viên chiến trường Yegor Guzenko đã đăng một đoạn video về một nhóm chiến binh PMC Wagner với chú thích:

"Tôi đã nói là có tin tốt rồi phải không? Vâng, tin này dành cho các  bạn đây. Các chiến  binh PMC Wagner đã trở lại Nga. Chúc may mắn cho những người đàn ông. Tôi sẽ kể về nhiều điều bất ngờ hơn sau."

Đoạn video mà nhà báo đăng tải cho thấy các chiến binh PMC Wagner nói rằng họ sẽ quay trở lại Nga, tới khu vực Kursk, để đánh bại các vị trí của Ukraine.

Các phóng viên chiến tranh Nga đưa tin vào sáng ngày 8/8 rằng các tay súng trường cơ giới của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã ngăn chặn được nỗ lực đột phá sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine. Một ngày trước đó, quân đội Nga đã được điều động khẩn cấp đến khu vực định cư Korenevo. Các quân nhân Nga đã có thể ngăn chặn được bước tiến của các chiến binh Ukraine và buộc họ phải rút lui.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề xuất Nga nên đáp trả nỗ lực xâm nhập của Kiev vào Vùng Kursk bằng cách tiếp quản vùng đất mà Moscow hiện công nhận là của Ukraine.

"Từ thời điểm này, hoạt động quân sự đặc biệt nên mang tính chất công khai ngoài lãnh thổ", ông  Medvedev, người giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, lập luận trong bài đăng ngày  8/8.

"Chúng ta có thể và nên đi xa hơn vào những gì vẫn tồn tại như Ukraine. Đến Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev. Đến Kiev và xa hơn nữa. Không nên có bất kỳ hạn chế nào về biên giới được công nhận", ông giải thích.

Bốn vùng của Ukraine đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga, mặc dù một số vùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Moscow cho biết họ sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình nếu Ukraine rút quân khỏi các chủ thể liên bang mới này.

Medvedev, một người theo đường lối cứng rắn về xung đột ở Ukraine, cho biết "hoạt động khủng bố" ở Khu vực Kursk nên "gỡ bỏ mọi điều cấm kỵ" khi tuyên bố công khai rằng lực lượng Nga "sẽ chỉ dừng lại khi chúng tôi coi đó là điều chấp nhận được và có lợi cho chúng tôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem