Lính dù Nga: Những chiến binh “mình đồng, da sắt, chí thép”
Lính dù Nga: Những chiến binh “mình đồng, da sắt, chí thép”
Thứ ba, ngày 06/08/2013 06:17 AM (GMT+7)
Lực lượng đổ bộ đường không của Nga vừa kỷ niệm 83 năm ngày thành lập. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ với những quân nhân có tính chuyên nghiệp cao, kỹ năng chiến đấu xuất sắc, trung thành và dũng cảm.
Những màn trình diễn ấn tượng của trung đoàn Nhảy dù 38 tại Moscow trong ngày kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng, đã phần nào cho thấy những phẩm chất của lính dù Nga.
Ngày 2.8.1930, một đơn vị gồm 12 người của Không quân Liên xô đã nhảy dù xuống Voronezh. Đây chính là cột mốc đánh dấu sự thành lập của Lực lượng đổ bộ đường không.
Năm 1933, các tiểu đoàn lính dù Liên xô đầu tiên được thành lập. Năm 1941, quân số của lực lượng nhảy dù Liên xô đã lên tới 10 nghìn người.
Hiện tại, lực lượng Nhảy dù được coi là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Nga với những quân nhân có tính chuyên nghiệp cao, kỹ năng chiến đấu xuất sắc, trung thành và dũng cảm.
Họ là những quân nhân ưu tú nhất. Luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất.
Lính dù không chỉ sử dụng thành thạo các vũ khí, mà còn được huấn luyện cận chiến, võ thuật.
Không chỉ vậy, họ còn luyện tập cả những công phu đặc dị để trở thành "mình đồng, da sắt".
Hào Ca (Theo Englishrussia) (Hào Ca (Theo Englishrussia))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.