Lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn kéo ra bến xe về quê nghỉ Tết

Thứ sáu, ngày 28/12/2012 18:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày. Tranh thủ kết thúc buổi học, ngày làm việc cuối cùng nhiều công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên đổ ra bến xe về quê ăn Tết.
Bình luận 0

Không khí náo nhiệt tại bến xe Mỹ Đình do phóng viên Dân Việt ghi lại:

img
Kết thúc buổi học cuối, nhiều sinh viên lỉnh kỉnh đồ tranh thủ ra bến xe lên đường về quê 
img
Tại bến xe Mỹ Đình chật kín các xe khách
 
img 
Tay nách xách mang cùng các vật dụng cần thiết để về quê
 
img
Trên đường Phạm Hùng các phương tiện tham gia giao thông đông hơn hẳn ngày thường
img
 
img
 
img
Nguyễn Huỳnh Bá - Nghệ An (ngoài cùng bên phải) sinh viên năm cuối trường HV Tài Chính về quê có món quà Tết cho gia đình là cây mai được làm bằng đất do chính tay Bá làm
img
 Một người phụ nữ tranh thủ chợp mắt chờ tới giờ lên xe
img
 Dòng người ra vào liên tục tại bến xe
img
 Cảnh đông người nhộn nhịp về quê trong ngày nghỉ lễ
img
 Nhiều người gọi điện về nhà thông báo về quê ăn Tết
img
 Những ngày này cảnh hết chỗ, hết xe là chuyện thường tình, nhiều người ra sớm phải mất hàng giờ mới có chỗ nếu không được đặt trước
img
 Bên trong một chiếc xe khách, cảnh nhồi nhét, chật cứng ghế ngồi
img
 Xe giường nằm chật cứng, nhiều người chấp nhận ngồi ké mong sớm được về quê
img
Di chuyển trong kỳ nghỉ lễ là một trong những lần "hành xác", khổ sở của nhiều người xa quê
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem