Linh Miu sống thử với thiếu gia Hà thành, mẹ chồng tương lai nói gì?

Anh Thư Thứ ba, ngày 23/10/2018 12:13 PM (GMT+7)
Gắn bó 2 năm, Linh Miu mới phát hiện nhiều điều bất ngờ về gia thế bạn trai.
Bình luận 0

img

Mới đây, Linh Miu gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh khá táo bạo. Trong trang phục giống như một nữ chiến binh, cô khoe vòng 1 nóng bỏng và tạo dáng vô cùng sexy. 

Ở một số bức ảnh khác, Linh Miu lại set up theo trend "ngã sấp mặt" đang hot trên mạng xã hội. Từ trang phục cho tới biểu cảm của cô đều toát lên vẻ bốc lửa. Vốn gắn liền với hình ảnh gợi cảm từ trong phim cho tới sân khấu ca nhạc, nên bài đăng của Linh Miu đã gây tranh cãi cho dân mạng. 

img

Trước sự quan tâm của đông đảo khán giả, chúng tôi đã liên lạc với Linh Miu và rất bất ngờ nhận được phản hồi của cô cũng như các thông tin đời tư chưa từng hé lộ trên mặt báo.

- Chào Linh Miu, mới đây dân mạng lại tranh cãi xung quanh chuyện đăng ảnh ăn vận quá táo bạo của chị trên Facebook. Không phải là lần đầu tiên nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm từ khán giả về mặt hình ảnh, cảm giác của chị ra sao?

- Tôi rất bất ngờ khi nhận được sự phản hồi này. Thực tế, khi tôi đăng ảnh trên trang cá nhân thì chỉ nhận được đa số lời khen. Những bình luận tiêu cực hay chỉ trích lại xuất hiện trôi nổi trên các fanpage hay nhóm hội nhỏ, nên tôi không rõ. 

Với cá nhân, khi có một bộ ảnh nghệ thuật đẹp thì tôi muốn chia sẻ với mọi người. Hơn nữa, đó là những bức ảnh được thực hiện từ năm ngoái nhưng đến nay thợ ảnh mới gửi. Cũng khá lâu rồi tôi không còn thực hiện những bộ ảnh như vậy.

img

-  Là một nghệ sỹ nữ, lại từng vướng không ít sự cố và tai tiếng về mặt hình ảnh, lý do nào khiến chị đến nay vẫn trung thành với phong cách sexy, mặc dù liên tục có cơ hội thay đổi hình ảnh qua các vai trò khác nhau như diễn viên, ca sỹ, MC...?

- Như tôi vừa chia sẻ, bộ ảnh đang gây xôn xao chỉ là ảnh cũ và thời gian gần đây tôi đã thay đổi phong cách gợi cảm sang chảnh. Ở tuổi 25, tôi thấy mình đã có thể thử sức với những vai diễn có chiều sâu hơn trước, cùng với đó hình ảnh cũng ít nhiều chững chạc và quyến rũ mặn mà hơn.

img

- Sau khi chia tay Hữu Công, được biết Linh Miu đã có tình yêu mới. Vậy bạn trai nói sao trước những lời lẽ tiêu cực, thậm chí là phản ứng quá khích từ dân mạng trước hình ảnh quá nóng bỏng của chị?

- Bạn trai hiện tại kém tôi 2 tuổi nhưng rất chững chạc. Đôi khi chính tôi - dù đã nhiều lần vướng thị phi- cũng bị mất bình tĩnh. Thế nhưng chính bạn trai là người luôn ở bên cạnh và tìm cách giúp tôi hạ hỏa.

Anh ấy thường nói: Việc không có gì cả nên em đừng quan tâm hay nổi nóng. Khi mình càng không bận tâm nhiều, thì chuyện lớn sẽ thành nhỏ, chuyện nhỏ sẽ thành vô sự thôi.

img

- Trở thành người yêu của Linh Miu, liệu có khi nào bạn trai mới cảm thấy phiền toái vì thị phi tình cảm khi xưa của chị với Hữu Công đã quá đình đám?

- Trong chuyện tình cảm, chúng tôi rất hợp nhau và có chung quan điểm là, quá khứ chỉ là trải nghiệm, và ai cũng cần đi qua trong đời. Những câu chuyện cũ dù có ra sao thì chúng ta đều không thể thay đổi. Chính vì thế, chúng tôi nghĩ nhiều hơn cho tương lai sau này của mình hơn.

Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp và tri thức cao nên bạn trai tôi có cách ứng xử rất văn minh. Mỗi khi nghe được thông tin nào đó không hay về tôi thì việc đầu tiên anh ấy làm là... suy nghĩ.

Tuy nhiên, suy nghĩ ở đây không phải là vì khó chịu hay soi xét để trách móc tôi. Anh ấy chỉ phân tích chuyện này từ đâu mà có, vì sao lại như vậy để đưa ra cách xử lý thích hợp, không làm tôi buồn.

Không riêng bạn trai mà cả gia đình anh ấy đều khiến tôi cảm thấy kính trọng bởi họ đều là những người có trình độ, tư tưởng tân tiến. Họ cũng hiểu được những hình ảnh quá khứ là do bước đầu khi mới vào nghề, tôi từng gặp khó khăn gì, và vì sao như vậy. Sau đó, họ sẽ đưa ra lời khuyên và giúp đỡ tôi chứ không có ý chê bai hay gì khác.

img

- Chia sẻ việc bạn trai mới xuất thân gia thế, chị có e ngại nếu có người cho rằng chị đến với anh ấy vì có điều kiện kinh tế hay mọi mặt hơn Hữu Công?

- Nếu chỉ lựa chọn người yêu vì vật chất thì tôi có rất nhiều đàn ông giàu theo đuổi. Thế nhưng tôi không thuộc tuýp phụ nữ dễ chấp nhận, dễ đánh đổi bản thân vì tiền bạc.

Bạn trai tôi làm kinh doanh và quản lý các dự án của gia đình. Chúng tôi quen nhau khi anh ấy vào Sài Gòn tự lập. Sau này khi gắn bó với nhau thì anh ấy đã quyết định khăn gói về lại Hà Nội. 

Là người có trình độ, anh ấy từng nhiều lần thay đổi công việc để chiều theo ý kiến của tôi. Và bất ngờ là việc gì anh ấy cũng làm được và thành công. Nhìn thấy bạn trai là người có chí và chăm chỉ chịu khó nên tôi mới yêu anh ấy. 

img

- Gắn bó đã 2 năm và cả hai đều có sự nghiệp ổn định, chị đã nghĩ tới chuyện kết hôn?

- Tôi vốn thuộc tuýp sợ kết hôn. Tuy nhiên đến khi gắn bó với bạn trai hiện tại, tôi đã bớt ác cảm về hôn nhân. Thú thật là chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông mang đến cho mình cảm giác an tâm và tin tưởng như vậy. Tuy nhiên, để đi đến kết hôn thì tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng, bởi chúng tôi còn khá trẻ, chưa "công thành danh toại".

Thỉnh thoảng mỗi lần mẹ bạn trai sang nhà chúng tôi, bà đều dặn dò hai đứa cố gắng bảo ban nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau để phát triển tốt hơn nữa sự nghiệp.

- Vậy là hai người hiện đã sống chung?

- Do đặc thù công việc đi đóng phim của tôi khá bận nên chúng tôi ít có thời gian hẹn hò và gặp gỡ. Sau khi về Hà Nội, anh ấy đón tôi về sống chung để tiện chăm sóc. 

Dù đã yêu nhau khá lâu nhưng tôi rất bất ngờ khi anh ấy dành cho mình nhiều sự quan tâm như vậy. Nhiều lúc tôi hay nói vui với bạn bè là chỉ cần tôi lừ mắt, bạn trai sẽ biết cần làm gì ngay (cười).

img

- Gia đình hai bên nói gì trước quyết định "sống thử" của hai người? Chị có e ngại sự soi mói hay định kiến của dư luận?

- Do tư duy tân tiến nên bố mẹ bạn trai tôi rất ủng hộ việc này và gia đình tôi cũng vậy. Hơn nữa, hai chúng tôi ở riêng chứ không sống chung với gia đình bên nhà bạn trai. Chính vì thế cả hai vẫn có không gian riêng chứ không hẳn phải trải qua cuộc sống như làm dâu thực thụ.

Còn chuyện dư luận, nếu e ngại thì tôi đã không lựa chọn điều này cũng như thoải mái công khai nó. Tôi thấy việc sống thử hiện tại cũng là việc khá phổ biến rồi.

- Chị có nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì đã làm điều này trước khi kết hôn?

- Tôi từng cho rằng 99% đàn ông sẽ không chung thủy, vậy nên cho dù lựa chọn kết hôn hay không thì vẫn phải đối mặt với rủi ro đó. Hiện tại dù đã bớt cực đoan hơn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng để ở bên nhau thì tình cảm là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu sau này chẳng may không còn tình cảm nữa thì tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ quyết định tôn trọng đối phương. Và dù có sống thử hay không thì điều đó cũng không thay đổi quyết định của tôi về tương lai cũng như người đàn ông ở bên cạnh mình suốt đời.

 
Hữu Công: ”Tôi tìm thấy Linh Miu trong khách sạn cùng người đàn ông khác”

Dù mối tình giữa Hữu Công và Linh Miu đã kết thúc từ lâu nhưng khi Hữu Công cưới vợ những chuyện trong quá khứ lại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem