Lính trinh sát Việt Nam luyện giỏi, rèn nghiêm

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 09:47 AM (GMT+7)
Giữa cái nắng hè rát bỏng, những người lính trinh sát đặc nhiệm Việt Nam vẫn thuần thục leo trèo, đu dây... chinh phục các chướng ngại vật.
Bình luận 0
Đại đội trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Bình Định) vừa được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng thao trường huấn luyện kỹ thuật.

Công trình này được thiết kế hiện đại gồm 8 hạng mục: Tường thấp gắn mảnh chai, cọc nhọn; tường trung bình có hàng rào thép gai; tường cao hơn 3m; nhà cao tầng có chắn mưa cửa sổ; tường vách đá; dây chuyền nhà; hệ thống cống ngầm và tường song sắt.

Vượt tường vách đá.
Vượt tường vách đá.

Trung uý Đặng Thế Sơn - Phân đội trưởng Phân đội Trinh sát Đặc nhiệm cho biết: Thao trường đúng quy chuẩn giúp công tác huấn luyện chính quy hơn.

Từ “cú hích” này, Đại đội đã đầu tư kinh phí, nhân lực củng cố các loại mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, cán bộ được chuẩn hóa cả về giáo án và phương pháp truyền đạt, chiến sĩ đảm bảo “luyện giỏi, rèn nghiêm”.

Giờ giải lao trên thao trường.
Giờ giải lao trên thao trường.

Giữa cái nắng hè rát bỏng, những người lính trinh sát đặc nhiệm thuần thục leo trèo, đu dây... chinh phục các chướng ngại vật.

Trung úy Nguyễn Văn Khuynh - Phó Đại đội trưởng quân sự cho biết: “Do đặc thù công tác, cán bộ, chiến sĩ thường phải độc lập tác chiến trong điều kiện và địa bàn khác nhau, vì vậy đơn vị tập trung huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành trinh sát. Anh em tập luyện rất căng thẳng bởi luôn tâm niệm thao trường có đổ mồ hôi thì chiến trường mới bớt đổ máu”.
Đỗ Thị Ngọc Diệp (Đỗ Thị Ngọc Diệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem