Lính Trung Quốc quá béo, ngồi không lọt xe tăng

Thứ tư, ngày 19/02/2014 11:46 AM (GMT+7)
Quân đội Trung Quốc đang cân nhắc thay đổi kích cỡ của xe tăng và nhiều loại vũ khí khác khi các binh sĩ nước này cao hơn và to hơn so với các đây hai thập kỉ.
Bình luận 0
Hôm 18.2, báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc dẫn kết quả cuộc khảo sát trên 20.000 binh sĩ Trung Quốc được tiến hành từ năm 2009 cho thấy, chiều cao trung bình của họ cao hơn 2 cm và vòng thắt lưng lớn hơn 5 cm so với cách đây hai thập kỉ.

Những chiếc xe tăng được thiết kế cách đây 30 năm đã trở lên chật hẹp đối với nhiều binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Những chiếc xe tăng được thiết kế cách đây 30 năm đã trở lên chật hẹp đối với nhiều binh sĩ Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Trọng lượng và chiều cao lớn hơn khiến cho những người lính cảm thấy khó chịu khi phải vất vả mới chui được vào chiếc xe tăng đã được thiết kế cách đây 30 năm. Ngoài ra, báng súng trường cũng bị coi là ngắn, ảnh hưởng đến độ chính xác.

Báo này cũng cho biết, quân đội đang cân nhắc sử dụng 28 kích cỡ cơ thể khác nhau và các dữ liệu khác từ cuộc khảo sát để thiết kế lại những vũ khí và các trang thiết bị khác.

Trung Quốc có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Nước này chi tiêu nhiều cho các máy bay, tàu, xe tăng và nhiều loại vũ khí khác. Trung Quốc hiện có 2,3 quân số thường trực, lớn nhất trên thế giới.

Infonet (Theo Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem