Liverpool sắp bội thu danh hiệu?

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 19:20 PM (GMT+7)
Tiết lộ từ 1 quan chức Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), Liverpool sẽ có một mùa giải bội thu danh hiệu. Với 3 giải thưởng của PFA gồm Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Cầu thủ Trẻ xuất sắc nhất năm và Giải thưởng Tôn trọng.
Bình luận 0
Luis Suarez (28 bàn) và Daniel Sturridge (20) đang cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League. Vì mùa giải không còn nhiều thời gian, nên khó có ngôi sao nào có thể đuổi kịp và cạnh tranh danh hiệu cao nhất của PFA với cặp tiền “The Kop”.

Mặc dù chân sút người Uruguay có nhiều tật xấu khiến báo chí tốn không ít giấy mực, nhưng tài năng và tinh thần thi đấu của tiền đạo 27 tuổi luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho hàng công Liverpool.

Chỉ cần 1 lần lập công nữa thôi, cựu ngôi sao của Ajax chắc chắn sẽ xô đổ kỷ lục 28 bàn thắng của Robbie Fowler cho Liverpool tại giải Premier League, đạt hiệu suất 1,12 bàn/trận.

img
Suarez và Sturridge là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất trong năm

Trên bình diện châu Âu, Suarez hiện cạnh tranh quyết liệt với Cristiano Ronaldo (Real Madrid) cho danh hiệu “Chiếc giày vàng”. Ngôi sao người Bồ Đào Nha mới chỉ có 27 bàn, tức là vẫn kém Suarez 1 bàn. Nếu như không có án treo giò 5 trận hồi đầu mùa giải, có lẽ số bàn thắng của chân sút người Uruguay còn tăng cao hơn nữa. Nhiều chuyên gia dự đoán, Suarez sẽ có mặt ở cuộc đua Quả bóng vàng FIFA năm nay.

Bên cạnh đó Suarez và Sturridge, bộ đôi Coutinho và Sterling cũng rất xứng đáng ở hạng mục dành cho Cầu thủ trẻ hay nhất trong năm. Trong khi ngôi sao người Brazil mang lại sự yên tâm cho vai trò số 10 ở khu trung tuyến, thì Sterling xông xáo, năng nổ, luôn thổi lửa vào lối chơi cho “The Kop”. Đấy là chưa kể 2 ngôi sao Steven Gerrard và Jordan Henderson. Đội trưởng Liverpool đang hồi xuân ở tuổi 33 với 10 bàn thắng ở Premier League, qua đó chen chân vào cuộc đua danh hiệu của PFA.

Ở hạng mục HLV hay nhất trong năm, có lẽ chẳng ai dám gạch tên Brendan Rodgers khỏi danh sách ứng viên sáng giá nhất. Mới chỉ nắm Liverpool có chưa đầy 2 mùa giải, vậy mà nhà cầm quân 41 tuổi này đã tạo dựng lên một đội bóng mạnh mẽ và giàu sức chiến đấu bậc nhất Premier League. Cái tài của Rodgers chính là biến những con người tưởng như vứt đi trở thành ngôi sao sáng trên sân cỏ.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem