Lo cho dân sống vui, sống khỏe

Nguyễn Hữu Thứ tư, ngày 11/06/2014 07:53 AM (GMT+7)
Những năm qua hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa của người dân nông thôn TP.HCM không ngừng được đầu tư xây dựng.
Bình luận 0

Qua đó đã góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần người dân tại các khu vực nông thôn của thành phố.

Là một trong những nơi xa xôi nhất của thành phố, và còn nhiều khó khăn nhưng tại Cần Giờ hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa của người dân luôn được đầu tư xây dựng. Đến nay hầu như các xã trong huyện đều có trạm phát sóng thông tin, cũng như các pano tuyên truyền. Bên cạnh đó các dụng cụ thể thao, các bộ âm thanh lưu động cũng được đầu tư để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Ông Lê Văn Được - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ cho biết, cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt văn hóa tinh thần của địa phương ngày càng hoàn thiện. Qua đó huyện có điều kiện chăm lo cho đời sống tinh thần của nông dân được tốt hơn.

Còn tại huyện Bình Chánh, Hội Nông dân huyện cũng phối hợp các đơn vị xây dựng được 14 câu lạc bộ đờn ca tài tử tại các xã, thị trấn nhằm tạo phong trào văn hóa văn nghệ cho hội viên nông dân. Các câu lạc bộ này được hỗ trợ trang thiết bị cũng như tập huấn về kỹ năng biểu diễn để phục vụ công chúng. Đặc biệt để nâng cao kiến thức cho người dân, Bình Chánh đã xây dựng được gần 100 tủ sách phục vụ nhu cầu mở mang kiến thức cho hội viên nông dân. Ngoài ra hàng năm huyện hội còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao như thi cấy lúa, đua thuyền, bóng đá, bóng chuyền…

Tương tự tại các huyện ngoại thành khác các cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa của người dân ngày càng được đầu tư xây dựng. Đại diện Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP.HCM cho biết từ năm 2011 Sở đã đầu tư trang bị nhiều dụng cụ về văn hóa, thể thao, các trạm thông tin cho các xã NTM. Sở phối hợp với các đơn vị đã xây dựng được trên 50 phòng đọc sách, đầu tư hơn 500 hệ thống pano, trạm thông tin tuyên truyền xã tại 5 huyện ngoại thành. Bên cạnh đó Sở cũng cung cấp gần 7.000 dụng cụ thể dục thể thao và hàng trăm trang thiết bị khác cho các xã NTM.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, cho biết đến nay Sở đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị văn hóa, thể thao, pano cổ động và các trạm thông tin tuyên truyền cho 56 xã NTM và sẽ tiếp tục hỗ trợ, bổ sung sách, trang thiết bị, dụng cụ văn hóa thể thao, đầu tư cơ sở vật chất cho các xã NTM. Đồng thời Sở cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM của thành phố.

Cũng theo Sở VHTTDL thành phố, tại 50 xã được phê duyệt xây dựng NTM (trừ 6 xã điểm – PV) có 27 công trình văn hóa, thể thao xã và 180 văn phòng ban nhân dân ấp kết hợp là tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp được xây mới, đồng thời có 141 văn phòng ấp được xây dựng theo nguồn vốn đầu tư NTM của thành phố được thực hiện từ nay đến năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem