"Lơ" dịch corona, Giám đốc bệnh viện bị làm kiểm điểm lên tiếng

PV Thứ ba, ngày 11/02/2020 15:58 PM (GMT+7)
Cho rằng lơ là trong công tác phòng chống dịch virus corona, ngày 10/2, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn Tống Lê Bách làm bản kiểm điểm. Ông Tống Lê Bách đã chia sẻ thêm thông tin khi trả lời phỏng vấn của Dân Việt.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tống Lê Bách - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn cho biết: "Đó chỉ là sự hiểu nhầm. Hôm đó, mọi người đều họp hết nhưng do đường truyền trục trặc nên sếp (ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa - PV) không nhìn thấy. Khi đó, sếp yêu cầu giải trình, kiểm điểm. Tôi đã giải trình và có xác nhận của Giám đốc chi nhánh Viettel Bỉm Sơn”.

img

Ông Tống Lê Bách - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn khẳng định do trục trặc đường truyền nên lãnh đạo không nhìn thấy ông họp.

Cũng theo ông Bách, các khâu phòng chống dịch virus corona, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đã làm rất chặt chẽ từ việc chuẩn bị phòng ốc, khu cách ly, phát khẩu trang y tế miễn phí cho bệnh nhân…

img

Văn bản yêu cầu giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn giải trình việc vắng mặt trong cuộc họp 8/2.

Theo đó, ngày 8/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Thành phần triệu tập gồm các đơn vị y tế các tuyến trong tỉnh (công lập và ngoài công lập). Hội nghị được triển khai tại các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau Hội nghị của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế triển khai các nội dung phòng, chống dịch tại Thanh Hóa cho các đơn vị.

Tuy nhiên, tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, thời điểm 12h30 ngày 8/2 không thấy có mặt các thành phần triệu tập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem