Lộ diện đường dây tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Thứ năm, ngày 25/01/2018 00:00 AM (GMT+7)
Các đối tượng đã tìm cách làm giả giấy tờ để Giang Kim Đạt trốn sang nước ngoài, rồi thu tiền “dịch vụ” hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0

img

Bị cáo Giang Kim Đạt (đứng bên trái trước vành móng ngựa) bị tuyên tử hình về tội tham ô, tháng 2.2017.

Ngày 24.1, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm Thái Thị Hồng Điệp (N 1977) trú tại phường 7, quận 11, TP.HCM; Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1983), trú tại quận 2, TP.HCM; và Nguyễn Thái Sơn (SN 1971), trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trong vụ án này, bị can Thái Thị Hồng Điệp bị truy tố về 2 tội danh: “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” và  “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Hai bị can Quỳnh, Sơn bị truy tố về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Cáo trạng thể hiện: Từ năm 2006 đến 2008, Giang Kim Đạt làm tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Lợi dụng chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh doanh, Đạt đã chiếm đoạt gần 256 tỷ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu. Ngày 20.6.2008, Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài.

Cuối tháng 7.2010, Đạt thông qua chị họ là Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý đồ trên. Sơn bàn bạc và được Thái Thị Hồng Điệp hứa giúp làm thủ tục để Đạt định cư tại Canada.

Quá trình này, Đạt biết tin CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin. Vì sợ bị bắt nên Đạt nảy ý định bỏ trốn sang Campuchia trước để tìm cách tiếp tục tẩu thoát.

Thái Thị Hồng Điệp đã liên lạc nhờ chị gái đang sinh sống tại Campuchia đón và bố trí chỗ ăn, ở cho Đạt. Với sự “dọn đường” của Điệp và Sơn, Giang Kim Đạt đã sang được Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau đó, Quỳnh nhờ Sơn chuyển cho Điệp 10.000 USD.

Nhằm giúp Giang Kim Đạt… trở thành một người khác để tiếp tục sang nước thứ ba, Điệp đã lấy ảnh của Giang Kim Đạt dán vào CMND của anh Bùi Đức Thắng (SN 1988, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Sau đó, Điệp đầu tư 10 triệu đồng để thuê người làm dịch vụ xin cấp hộ chiếu cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng.

Ngoài ra để Giang Kim Đạt có thể yên tâm sinh sống tại Campuchia, Điệp còn tìm cách để Đạt trong vỏ bọc Bùi Đức Thắng làm đại diện văn phòng Công ty Khánh Nguyên tại Campuchia. Công ty này Điệp mua lại, thực tế không hoạt động. Trong vụ này, Điệp thu lợi bất chính gần 140 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng ngoài ra xác định Thái Thị Hồng Điệp còn có hành vi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thị Cúc để 10 lần xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Mộc Bài và Tân Sơn Nhất.

Nhờ sự giúp sức của Thái Thị Hồng Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài. Sau khi bị bắt, Giang Kim Đạt bị tòa án sơ thẩm rồi phúc thẩm tuyên án tử hình.

Clip: Giây phút Giang Kim Đạt nghe toà tuyên án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm.

M.H (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem