Lỡ giấc mơ HAGL, Super FC “làm mưa làm gió” bóng đá đường phố

Hoàn Minh Thứ bảy, ngày 29/09/2018 15:40 PM (GMT+7)
Sáng nay, đã diễn ra vòng loại Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 khu vực Hà Nội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hơn 400 cầu thủ tới từ 60 đội đã so tài để chọn ra 2 đại diện xuất sắc nhất thi đấu vòng chung kết với 2 đội bóng TP.HCM.
Bình luận 0

Bầu không khí sôi động, nhiều trận cầu kịch tính, tình đoàn kết, tinh thần thể thao trung thực, cao thượng là những gì có thể cảm nhận được tại Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018.

img

Vòng loại Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 khu vực Hà Nội có sự tham dự của hơn 400 cầu thủ tới từ 60 đội. Ảnh: Thuần Thư

Xuyên suốt các trận đấu, có không ít pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc, cũng có cả một số sai sót của trọng tài nhưng chẳng hề thấy những tranh cãi. Hình ảnh đậm nét nhất chính là nụ cười, những cái bắt tay chia sẻ…

img

Các cầu thủ Super FC (áo tím) cho thấy kỹ năng chơi bóng khéo léo trên mặt sân... bê-tông. Ảnh: Hoàn Minh

Thắng liền một mạch 3 trận với kết quả tuyệt đối (2-0), chàng sinh viên Đại học Giao thông vận tải Nguyễn Mạnh Cường – đội trưởng Super FC bày tỏ:

“Đến từ những miền quê khác nhau là Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và chỉ biết nhau nhờ học cùng trường, nhưng sau khi vô địch Giải bóng đá đường phố 2017, Super FC đã dần trở thành một gia đình.

Thời gian qua, khi có dịp, chúng em vẫn thường ra sân 7 chơi bóng, chia sẻ với nhau được nhiều điều trong học tập và cuộc sống của sinh viên xa nhà”.

Theo Cường, chính bóng đá đã gắn kết anh cùng với những đồng đội là Tùng, Lập, Quang...

“Hồi nhỏ, chúng em đều có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng không có điều kiện.

Năm 2007, khi Học viện HAGL-Arsenal JMG tuyển sinh khóa đầu tiên, em cũng xin được đi tuyển nhưng cha mẹ không đồng ý vì em còn nhỏ quá”, Cường chia sẻ thêm.

Thực tế, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hôm nay, chứng kiến kỹ năng chơi bóng kheo léo của Mạnh Cường cùng Super FC, rất đông khán giả đã phải trầm trồ.

Nhiều người cảm thấy tiếc cho Cường bởi biết đâu nếu cách đây hơn 10 năm, anh có cơ hội lên phố Núi thì biết đâu thời điểm này thay vì thấy Cường tỏa sáng trên… đường phố, sẽ là một đồng đội của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… trên sân cỏ chuyên nghiệp.

img

Các trận đấu tại vòng loại Giải bóng đá đường phố khu vực Hà Nội diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: Thuần Thư

Và có lẽ trường hợp của Cường không phải là cá biệt. Còn rất nhiều cầu thủ khác vốn đã từng ấp ủ một giấc mơ thỏa sức thể hiện tài năng trên sân cỏ nhưng đã không thể đi đến cùng vì nhiều lý do.

Cùng với Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng năm nay đã bước sang mùa thứ 6, Giải bóng đá đường phố SCG Street Football cũng là một sân chơi giúp các bạn trẻ thỏa mãn niềm đam mê. Và hy vọng từ đây sẽ phát hiện ra những “hạt ngọc thô” cho bóng đá nước nhà.

Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 dành cho các cầu thủ phong trào nằm trong độ tuổi từ 16 đến 22. Sau khi kết thúc vòng loại, 2 đại diện xuất sắc nhất của Hà Nội sẽ đọ sức với 2 đội bóng TP.HCM tại vòng chung kết  tổ chức tại Phố đi bộ Hà Nội ngày 7.10 tới.

Song song với giải đấu, ban tổ chức còn mở chương trình đặc biệt mang tên “Tài năng nhí” để các em nhỏ dưới 14 tuổi tham gia thử thách sút bóng xà ngang, Football tennis… Chương trình này sẽ có sự tham dự của VĐV Đỗ Kim Phúc – Giải nhì Cuộc thi Kỹ năng Bóng đá Nghệ thuật châu Á.

Kết thúc vòng loại Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 đã xác định được 4 đội dự vòng chung kết là Việt Dream (vô địch vòng loại TP.HCM), Kim Thành Phát - Đại học Tôn Đức Thắng (á quân TP.HCM); FC Phủi (vô địch Hà Nội), FC Super (á quân Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem