Lỗ khủng
-
Theo Bộ Tài chính, doanh thu Casino Phú Quốc kể từ 2019 đến 2023 đạt hơn 6.404 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 3.679 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này vẫn bị lỗ luỹ kế hàng nghìn tỷ đồng.
-
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2023 tiếp tục là năm mà ngành điện lỗ sản xuất kinh doanh liên tiếp 2 năm liền, mặc dù trong năm giá điện bán lẻ bình quân đã tăng 2 lần.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, qua 5 đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số tiền theo báo cáo của EVN là hơn 15.234 tỷ đồng.
-
Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN, do chênh lệch chi phí đầu vào và giá bán ra lớn, cộng với EVN phải làm công tác xã hội nên mới phát sinh khoản lỗ khủng của tập đoàn này từ năm 2022, 2023.
-
Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, đã đến thời điểm giá điện cần chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, rời khỏi "bàn tay" quản lý của Nhà nước.
-
Theo báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gửi Bộ KH&ĐT, tình hình kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục cho thấy tín hiệu xấu, 8 tháng qua, EVN lỗ hơn 28.700 tỷ đồng.
-
Ngoài việc quản trị kém dẫn đến doanh thu nhiều doanh nghiệp bỗng dưng “bốc hơi”, sự “nhảy múa” liên tục của các đồng ngoại tệ trong năm 2016 cũng được đánh giá là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp phải ngậm ngùi báo lỗ “khủng” dù mục tiêu đề ra đầu năm trước đại hội cổ đông và nhà đầu tư đều là những gam màu sáng...
-
Những khoản phí Metro Việt Nam phải trả cho Metro “mẹ” đã khiến doanh thu khó bù đắp được tổng chi phí. Hoạt động quảng cáo với ngân sách cao ngất ngưởng góp thêm phần “giúp” Metro Việt Nam không phải đóng thuế.