Lộ mức thưởng của các đội U23 tại SEA Games 28

Tùng Lâm (theo Siamsport) Thứ tư, ngày 10/06/2015 15:45 PM (GMT+7)
Giành HCV SEA Games 28, U23 Thái Lan sẽ nhận 450.000 USD tiền thưởng, với U23 Singapore là 1,6 triệu USD, còn U23 Indonesia là 75.000 USD. Trong khi đó, đối với U23 Việt Nam, lãnh đạo VFF chưa đề cập tới chuyện này.
Bình luận 0

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 đã bước tới những trận cuối cùng. Ở bảng B, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã giành vé vào bán kết. Trận đấu giữa hai đội vào tối nay chỉ còn mang tính chất phân ngôi thứ.

Ở bảng A, U23 Myanmar cũng đã chắc suất tiếp. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc chiến giữa U23 Singapore và U23 Indonesia. Để tăng thêm sĩ khí thi đấu cho các tuyển thủ, vài ngày trở lại đây, một số Liên đoàn bóng đá trong khu vực đã đưa ra những mức thưởng cụ thể đối với các đội tuyển của mình.

img

 

U23 Singapore sẽ nhận thưởng đậm nếu đoạt HCV. Ảnh: Fourfourtwo.

Đầu tiên là Thái Lan. Theo tờ Siam Sport, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã bắt tay với một loạt nhà tài trợ như Group Thailand Beverage PLC (Reggio) hay Company Chang International Ltd (SangSom) để treo thưởng cho U23 Thái Lan. Theo đó, nếu thầy trò Choketawee Promrut bảo vệ thành công tấm HCV ở SEA Games 28, họ sẽ nhận số tiền thưởng vào khoảng 450.000 USD (15 triệu baht). Trước đó, FAT cũng đã thưởng cho U23 Thái Lan tổng cộng 60.000 USD sau những chiến thắng trước U23 Malaysia và U23 Brunei.

Chẳng kém cạnh, LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng vừa công bố mức thưởng dành cho đội U23 của mình. Theo đó, nếu thầy trò Aji Santoso giành HCV, họ sẽ nhận về 75.000 USD tiền thưởng. Sau 3 trận đấu, U23 Indonesia đang có 6 điểm như U23 Singapore. Nhưng đội bóng xứ Vạn đảo xếp trên đội chủ nhà do hơn về hiệu số bàn thắng-bại. Vì thế, trận đấu giữa 2 đội ở lượt cuối vào ngày 11.6 tới sẽ có ý nghĩa quyết định đến suất bán kết còn lại của bảng A.

Nếu nói về tiền thưởng cho HCV SEA Games 28, cả U23 Thái Lan lẫn U23 Indonesia sẽ phải ngước nhìn U23 Singapore. Theo đó, LĐBĐ Singapore (FAS) đã tuyên bố sẽ thưởng cho thầy trò Aide Iskandar 2 triệu đô la Singapore, tương tương 1,6 triệu USD, nếu họ giữ vinh quang ở lại đất nước. Mức thưởng của U23 Singapore gấp gần 4 lần U23 Thái Lan và hơn rất nhiều lần so với U23 Indonesia. Rõ ràng, những người làm bóng đá Singapore rất muốn đoạt HCV năm nay.

Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến chuyện thưởng tiền cho các tuyển thủ U23 Việt Nam, bất chấp họ đã thi đấu rất ấn tượng trong vài ngày qua. Cũng như những lần trước, có lẽ các quan chức VFF muốn khi giải đấu khép lại mới công bố mức thưởng, chứ không muốn tung ra lúc này, vì họ cho rằng nó có thể khiến thầy trò Miura bị phân tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem