Lò phản ứng hạt nhân
-
Công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân TVO (Phần Lan) cho biết ngày 29/11, lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 của nước này - lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu - đã ngừng hoạt động sau một cuộc thử nghiệm.
-
Một ngày năm 2013, Timothy Koeth, một nhà nghiên cứu tại trường Đại học Maryland (Mỹ), nhận được gói hàng lạ. Ông vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là một khối urani đã được sử dụng trong chương trình chế tạo lò phản ứng hạt nhân bất thành của Đức Quốc xã hồi thập niên 1940.
-
Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân quốc tế đang trở nên khốc liệt hơn khi nhu cầu về năng lượng sạch tiếp tục tăng cao.
-
Hôm 16/1, hãng truyền thông nhà nước TASS của Nga đưa tin nước này đã sản xuất những đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho siêu ngư lôi Poseidon "không thể ngăn cản".
-
Các quan chức địa phương cho biết nhà máy Zaporizhia, trước đây do Ukraine vận hành, hiện chạy bằng nguồn điện khẩn cấp.
-
Lo ngại về viễn cảnh thiếu hụt năng lượng cho mùa đông tới, nhiều người tại châu Âu đang tìm đến củi và viên nén gỗ - nguồn nhiên liệu lâu đời nhất thế giới - để sưởi ấm.
-
Tàu chiến lớn nhất thế giới có khả năng chở 9.000 quân NATO đã bắt đầu hành trình thực hiện các cuộc tập trận quân sự ở Đại Tây Dương trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
-
Vụ nổ phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân Chernobyl năm 1986 đã dẫn đến tình trạng đột biến gen của các loài vật xung quanh.
-
Giá điện tại châu Âu đã tăng lên các mức cao kỷ lục trong ngày 26/8, báo hiệu một mùa đông khó khăn trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang gây ra nhiều thiệt hại kinh tế trên khắp châu lục này.
-
Báo cáo của Eurasian Times cho biết một nhóm nghiên cứu Trung Quốc hiện đã hoàn thành ý tưởng thiết kế cho một lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn, chi phí thấp, có thể đẩy một loạt ngư lôi qua Thái Bình Dương trong khoảng một tuần.