Lo tắc đường, ngàn người đi chùa Hương lúc nửa đêm

Tất Định Thứ năm, ngày 02/02/2017 07:50 AM (GMT+7)
Nhiều người vượt hàng trăm cây số, thức suốt đêm chờ đến giờ khai hội.
Bình luận 0

img

Nhiều du khách đi lễ chùa từ đêm khuya vì sợ tắc đường

9h sáng 2.2 (mùng 6 tháng Giêng), lễ khai hội chùa Hương- lễ hội kéo dài nhất cả nước mới chính thức diễn ra. Trước ngày khai hội, mọi ngả đường dẫn vào bến Yến đã tắc nghẽn, du khách phải đợi đò, cáp treo hàng tiếng đồng hồ.

Từ 3h sáng, bà Trần Thị Huệ (65 tuổi, Hải Phòng) đã đi lễ từ động Hương Tích xuống đến sân Thiên Trù. Bà Huệ cho hay, đây là lần đầu tiên bà đến chùa Hương.“Tôi nghe nói ngày khai hội năm nào cũng tắc đường chen nhau nghẹt thở nên thu xếp đi từ 21h đêm qua. Con cháu cứ khuyên đi cáp treo cho đỡ mệt nhưng tôi muốn đi bộ để thành tâm lễ Phật, ngắm cảnh” .

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, thống kê từ ngày mùng 3 - mùng 5 âm lịch đã có khoảng hơn 12 vạn du khách đến tham quan, hành hương về nơi đất Phật. Từ năm nay, giá vé tham quan chùa Hương tăng từ 49.000 đồng lên 80.000 đồng, vé đò là 50.000 đồng.

Các thuyền đò đều bắt buộc trang bị phao cứu sinh, nhà vệ sinh công cộng ở các bến đò, các điểm trông giữ xe ô tô đều miễn phí.

Một số hình ảnh rạng sáng ngày khai hội tại chùa Hương:

img

Hàng ngàn chiếc thuyền neo đậu chờ khách ở bến Yến

img

3h sáng tại đền Trình đã tấp nập người đi lễ

img

Suốt đêm, sân chùa Thiên Trù đông nghịt người

img

Lối xuống động Hương Tích từ 4h sáng đã chật cứng người

img

 Bên trong động Hương Tích

img

Không ít bạn trẻ cũng đi từ đêm khuya

img

Các gia đình đem theo cả con nhỏ đi lễ chùa

img

Năm nay chùa Hương tăng giá vé thắng cảnh nhưng lượng khách đổ về đây vẫn tiếp tục tăng

img

Tình trạng du khách rải tiền lẻ đã giảm khá nhiều nhưng vẫn còn ở một số khu vực trong khu di tích chùa Hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem