Lở tuyết kinh hoàng khiến 67 người ở 2 quốc gia thiệt mạng

Minh Nhật Thứ ba, ngày 14/01/2020 19:00 PM (GMT+7)
Ít nhất 67 người ở Ấn Độ và Pakistan đã thiệt mạng vì các trận lở tuyết kinh hoàng tại khu vực Kashmir trong 24 giờ qua, theo Reuters.
Bình luận 0

img

Ấn Độ và Pakistan đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với các trận lở tuyết diễn ra ở nhiều khu vực, gây ra thương vong lớn. Chính phủ Pakistan thông báo trận lở tuyết hôm nay tại một ngôi làng ở vùng Azad Kashmir đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 17 người bị thương, nâng tổng số người chết ở Pakistan trong 24 giờ qua lên 57.

Tại quốc gia láng giềng Ấn Độ, ít nhất 10 người chết trong những vụ lở tuyết ở vùng Jammu và Kashmir, trong đó có 5 binh sĩ lục quân nước này.

"Chúng tôi đang phân phối hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm tiền mặt cho gia đình các nạn nhân", ông Tamim Azimi, phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thiên tai tự nhiên cho biết và nói thêm rằng mưa lớn kèm tuyết rơi dày đã cản trở những người cứu hộ.

Tuyết rơi mạnh khiến hàng chục phương tiện bị mắc kẹt trên tuyến cao tốc chính nối thủ phủ Quetta, Balochistan với thành phố cảng Karachi của Pakistan.

Các khu vực miền bắc và tây nam Pakistan cũng như miền bắc Ấn Độ đang hứng chịu giá lạnh và mưa tuyết bất thường trong năm nay với nhiệt độ giảm xuống -20 độ C ở một số khu vực.

Cục Khí tượng Thủy văn Pakistan (PMD) dự báo mưa tuyết sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Thời tiết giá lạnh buộc người dân phải trú ẩn trong nhà trong tình trạng thiếu khí đốt và điện để sưởi ấm.

Kashmir  là một trong những biên giới căng thẳng về quân sự nhất thế giới, khi quân đội Ấn Độ, Pakistan đã đối đầu với nhau trên lãnh thổ tranh chấp này trong nhiều thập kỷ.  

Năm 2012, một trận tuyết lở đã chôn vùi một sở chỉ huy tiểu đoàn của quân đội Pakistan gần biên giới Ấn Độ, giết chết ít nhất 124 binh sĩ và 11 thường dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem