Loại trái cây trồng nhiều ở Bình Thuận, Long An có gì đặc biệt mà bán sang Úc giá tới 80.000 đồng/quả?

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 24/07/2021 12:30 PM (GMT+7)
Thanh long vẫn là chủng loại trái cây xuất khẩu nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2021. Không chỉ xuất khẩu sang thị trường truyền thống Trung Quốc, trái thanh long còn chinh phục nhiều thị trường khác. Tại Úc, thanh long Việt Nam được bán với giá 4,9 đô la Úc/quả, tương đương 80.000 đồng/quả.
Bình luận 0

Thanh long sang Úc, bán giá 80.000 đồng/quả, mua thanh long trúng thưởng yến sào

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, 6 tháng đầu năm 2021, thanh long Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc rất ổn định với giá tốt. 

Trong đó, tại hệ thống siêu thị hàng đầu của Úc như Coles, thanh long Việt Nam được bán với giá 4,90 đô la Úc/quả (tương đương với 80.000 đồng tiền/quả).

Các siêu thị, cửa hàng tại Melbourne, Adelaide, Sydney, thanh long có giá khoảng 9-15 AUD/kg. Công ty Rồng Đỏ là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chất lượng cao sang Úc.

Không những được Trung Quốc mua nhiều nhất, loại trái cây này của Việt Nam bán sang Úc giá tới 80.000 đồng/quả - Ảnh 1.

Thanh long Việt Nam bán tại siêu thị của Úc với giá 4,9 đô la Úc/quả, tương đương 80.000 đồng/quả. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Được biết, Tuần lễ thanh long Việt Nam tại Úc cũng được tổ chức từ ngày 21/7 -27/7 và kéo dài đến ngày 10/8/2021.

Chương trình tập trung vào khách hàng của hệ thống phân phối lớn và đồng hành cùng 10 tấn thanh long, trong đó có 2 tấn thanh long vàng do Công ty Hoa Australia vừa nhập khẩu với chất lượng và hương vị xuất sắc.

Khách hàng mua thanh long trong khuôn khổ chương trình còn có cơ hội trúng thưởng đồ chơi trẻ em do Việt Nam sản xuất để dành tặng con em đang lockdown, học tập tại nhà; trúng thưởng yến sào Việt Nam.

Được biết, nhờ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kim ngạch xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang Úc năm 2020 tăng trưởng kỷ lục lên đến 36% so với năm 2019, đạt 4,18 triệu USD.

Loại trái cây trồng nhiều ở Bình Thuận, Long An có gì đặc biệt mà bán sang Úc giá tới 80.000 đồng/quả? - Ảnh 2.

Thanh long vàng Việt Nam bán ở siêu thị Úc. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Úc.

Xuất khẩu thanh long thu 554 triệu USD

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả đạt kết quả ấn tượng.

Trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 6/2021 đạt 360 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng 5/2021 và tăng mạnh 40,4% so với tháng 6/2020. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 2,07 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Hầu hết các chủng loại hàng rau quả đều có trị giá xuất khẩu tăng trong 5 tháng đầu năm 2021, trong đó chủng loại quả ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt.

Trái thanh long vẫn là chủng loại xuất khẩu chính, trị giá xuất khẩu trái thanh long đạt 554 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo là trái xoài đạt 192,18 triệu USD, tăng 35,2%; trái chuối đạt 152,2 triệu USD, tăng 62,7%...

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả vẫn khả quan trong nửa cuối năm 2021, khi kinh tế thế giới được dự báo có nhiều khởi sắc, thương mại hàng hóa toàn cầu có xu hướng phục hồi cao hơn so với trước đại dịch do nhiều quốc gia triển khai nhanh việc tiêm vaccine.

 Tuy nhiên, xuất khẩu hàng rau quả vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, bởi nguồn cung trái cây theo mùa khá dồi dào tại các nước sản xuất, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ thấp dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, giá giảm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem