Thị phần xuất khẩu chuối, xoài, măng cụt, dưa hấu, sầu riêng, nhãn, chôm chôm, thanh long và vải
thiều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đang có xu hướng tăng từ đầu năm đến nay.
Ngay sau khi được giới thiệu tại Hội chợ quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2023, sản phẩm thanh long Bình Thuận đã được nhiều người tiêu dùng Pakistan ưa chuộng.
Nông dân trồng thanh long ở huyện Châu Thành (Long An) đang tham gia vào Dự án “Cải thiện chất lượng trái cây nhiệt đới Việt Nam” với hy vọng đưa sản phẩm thanh long vào thị trường châu Âu.
Với giá bán thanh long ruột đỏ dao động từ 30.000-33.000 đồng/kg, ruột trắng 25.000 đồng/kg, gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nông dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu rất phấn khởi, có động lực tái đầu tư.
Việc Nhật Bản thực thi quyền bảo hộ giống thanh long ruột đỏ LD1 của Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (Long An) đã khiến nhiều nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long điêu đứng.
Sáng mùng 1 Tết (22/1/2023), Chi cục Hải quan quốc tế Lào Cai cho biết, 5 xe container chở hơn 150 tấn thanh long đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), “xông đất” cửa khẩu này, mở đầu cho năm 2023 giao thương biên giới Việt-Trung khôi phục và phát triển.
Mặc dù cây thanh long đang thất sủng, nông dân bỏ trồng do giá trượt dài, nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Huệ (xã An Lục Long, Châu Thành, Long An) vẫn thành lập HTX, mời gọi nông dân liên kết trồng, xuất khẩu thanh long đón đầu Trung Quốc mở cửa khẩu.
Ngày 19/12, ông Phan Văn Đăng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ký văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, bà con nông dân trồng thanh long và định hướng trong thời gian tới…