Lỗi ăn mặc khiến bạn trông “quê một cục”

Huân Y Thảo Thứ năm, ngày 31/03/2016 03:16 AM (GMT+7)
Những món đồ rách rưới không phải bao giờ cũng hợp mốt, hãy cân nhắc trước khi diện chúng trong năm nay!
Bình luận 0

img

Dù cẩn thận đến đâu, đôi khi bạn không tránh khỏi mắc lỗi trong ăn mặc

Đừng mắc phải những lỗi ăn mặc dưới đây nếu bạn không muốn mình trông “quê một cục”:

1. Giày và chân chẳng liên quan

img

Bạn thấy người ta mang kiểu giày đế bánh mỳ sao mà đẹp thế, bạn vội mua ngay về, trong khi bạn có đôi chân nhỏ xíu, khẳng khiu và cũng chẳng quá dài. Hoặc là, bạn mê mệt kiểu giày kitten xinh xắn nhưng chân bạn thì lại tỷ lệ nghịch với sự mảnh mai của phần trên cơ thể… Bất kể kiểu giày đó có là mốt hay không, chúng phải hợp với bàn chân và vóc dáng của bạn trước đã!

2. Cố diện mốt rộng thùng thình trong khi người bé tẹo

img

Kiểu áo bomber hay quần jeans dáng boyfriend rõ ràng khiến cho các tín đồ trông sành điệu hơn hẳn. Nhưng chúng có dành cho bạn hay không thì lại là một chuyện khác! Nếu sở hữu phom người nhỏ nhắn, thấp bé nhưng lại cứ cố diện những kiểu mốt ấy, coi chừng người ta đang tưởng bạn mượn quần áo của ai đó, chứ không phải đang mặc đồ của mình!

3. Diện cả “cây” màu đỏ

img

Váy đỏ, giày đỏ, túi xách đỏ… Mọi thứ có thể khoe ra bạn đều chọn màu đỏ, nhất lại là cùng một tông đỏ thì xin chúc mừng, bạn đã thành công trong việc biến mình thành thảm họa thời trang! Đỏ là màu sắc không nên lạm dụng, thậm chí càng tiết chế càng tốt. Nếu đã chọn trang phục màu đỏ rồi phụ kiện đi cùng phải thật nền nã, tinh tế, nhớ nhé!

4. Rách một cách lỗi thời

img

Những món đồ rách rưới không phải bao giờ cũng hợp mốt. Ví dụ, năm nay, hãy tạm quên kiểu quần jeans rách te tua như nhặt ở bãi rác đi, thay vào đó, kiểu jeans màu cổ điển, lành lặn, chỉ rách một chút ở gấu quần là đủ biến bạn trở thành tín đồ thời trang đúng nghĩa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem