Lời dự báo của Đài CBS khiến nước Mỹ “run sợ”

Thứ năm, ngày 25/01/2018 13:40 PM (GMT+7)
Trong chương trình Buổi sáng của Đài CBS, Giám đốc CIA Pompeo cho biết: có thể trong vài tháng nữa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tấn công Mỹ.
Bình luận 0

img

Ngoài ra, người đứng đầu Cục tình báo Trung ương Mỹ còn nhận xét, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang tiếp tục được mở rộng, đạt tiến bộ, trở nên uy lực hơn, mạnh mẽ hơn và chắc chắn hơn".

Đánh giá của Giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn rất nghiêm trọng. Mới đây, Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mạnh chưa từng có và ông Kim Jong Un tuyên bố vũ khí này có thể tấn công bất kể nơi nào trên đất Mỹ.

Đầu tháng 1 này, Hawaii đã rơi vào hỗn loạn sau khi một nhân viên khẩn cấp ấn nhầm nút báo động giả về một tên lửa đang lao tới.

Những tin đáng chú ý khác:

Một trận động đất mạnh khoảng 8 độ richter làm rung chuyển Vịnh Alaska khiến giới chức kêu gọi người dân tránh xa bờ biển đề phòng sóng thần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký chính thức ban hành các biện pháp ngắn hạn nhằm tài trợ cho hoạt động của chính phủ liên bang cho tới ngày 8.2 tới, động thái chấm dứt việc chính phủ nước này tiếp tục phải đóng cửa sau 3 ngày ngừng hoạt động.

Theo hãng tin Kyodo, tối 23.1, một máy bay trực thăng tấn công AH-1 của quân đội Mỹ đã bị buộc phải hạ cánh trên một hòn đảo nhỏ tại tỉnh Okinawa. Theo cảnh sát địa phương, hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay này không bị thương.

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trường trung học Hạt Marshall ở thành phố Benyon thuộc bang Kentucky của Mỹ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã lên tiếng phản đối việc Hàn Quốc có ý định nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, đồng thời cho rằng hiện giờ không có biện pháp nào hữu hiệu bằng việc gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng.

Theo Reuters, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin ngày 23.1 cho biết, các chiến dịch quân sự của nước này tại Syria sẽ kết thúc khi 3,5 triệu người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể hồi hương an toàn.

KN (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem