Lời hứa 'số một' của đảng Cộng hòa nếu giành được Hạ viện

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 18:14 PM (GMT+7)
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy sẽ chuẩn bị họp kín để khởi động cuộc điều tra về chính quyền của Tổng thống Joe Biden nếu đảng Cộng hòa (GOP) giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong kỳ bầu cử này.
Bình luận 0
Lời hứa 'số một' của đảng Cộng hòa nếu giành được Hạ viện - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: Getty

Trong một đoạn phỏng vấn ông McCarthy và nhiều thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao nhất của Quốc hội được xuất bản hôm 4/11 bởi The Daily Caller, GOP đã vạch ra một chương trình trừng phạt sâu rộng trước Quốc hội tiếp theo có khả năng đưa ra các yêu cầu cấp cao đối với Bộ Tư pháp, Bộ giáo dục, cùng việc chính quyền Tổng thống Biden xử lý cuộc khủng hoảng biên giới với vô số vấn đề khác trong chương trình nghị sự, chẳng hạn như điều tra về "công nghệ lớn", nguồn gốc của Covid-19 và lạm phát.

"Chúng tôi sẽ không xác định trước điều gì sẽ xảy ra. Lời hứa số một mà chúng tôi đưa ra với công chúng Mỹ là chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của sự thật. Và chúng tôi sẽ để sự thật đưa chúng tôi đến bất cứ đâu", ông McCarthy nói với tờ báo này.

Tuyên bố của đảng Cộng hòa nhằm đào sâu vào những cáo buộc đối với Tổng thống Biden không phải là điều mới mẻ. Các trợ lý của ông McCarthy trước đây cho biết đảng Cộng hòa đã gửi thông báo bảo quản và yêu cầu tài liệu để hỗ trợ trong các cuộc điều tra trong tương lai sớm nhất là vào tháng 2.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, mức độ tích cực của Đảng Cộng hòa dường như đã tăng lên - đặc biệt khi các dự báo cho thấy đảng này có khả năng giành được đa số trong lần bầu cử sắp tới.

Những ngôi sao đang lên của GOP như Đại diện Nam Carolina Nancy Mace và có khả năng là Chủ tịch Giám sát Hạ viện James Comer - người đã điều hành nhiều nghị quyết tìm cách điều tra tổng thống và gia đình ông - đã tự định vị mình là những nhân vật đi đầu trong các cuộc điều tra giám sát các giao dịch kinh doanh của con trai tổng thống Hunter Biden, người được cho là sẽ phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên bang.

Trong khi đó, việc tập trung vào vai trò tiềm năng của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã trở thành một mũi nhọn chống lại Nhà Trắng của ông Biden, đặc biệt là các nhân vật siêu đảng như dân biểu đảng Cộng hòa Georgia Marjorie Taylor Greene — người đã bảo trợ phần lớn các nghị quyết gần đây để luận tội tổng thống — đã bày tỏ sự quan tâm đến việc phục vụ Giám sát trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện Quốc hội tiếp theo.

Bà Greene nói với The New York Times Magazine vào đầu tháng này: "Tôi muốn tham gia Giám sát. Tôi cũng muốn tham gia ngành Tư pháp. Tôi nghĩ tôi sẽ giỏi trong cả hai lĩnh vực đó".

Hôm 4/11, Đảng Cộng hòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện - do Đại diện Jim Jordan của Ohio lãnh đạo - đã phát hành một báo cáo dài 1.000 trang trình bày chi tiết những gì họ mô tả là "văn hóa không chịu trách nhiệm, thao túng và lạm dụng ở cấp cao nhất" trong Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

"Giám đốc FBI Christopher Wray và Tổng chưởng lý Merrick Garland đã tiêm nhiễm chính trị vào FBI, đến nỗi bây giờ tổ chức này đã bị phá hoại đến tận lõi", báo cáo viết. "Thay vì phục vụ công lý và bảo vệ công chúng Mỹ, ban lãnh đạo FBI đã vũ khí hóa khả năng thực thi pháp luật của cơ quan này chống lại một nửa công chúng Mỹ. Không có chỗ cho chính trị trong FBI và bây giờ là lúc để cải tổ lại cơ quan thực thi pháp luật ưu việt nhất của quốc gia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem