Nga tăng cường tấn công Ukraine trên tiền tuyến gấp 3 lần, giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 05/11/2022 06:32 AM (GMT+7)
Tổng tư lệnh Ukraine cáo buộc, quân đội Nga đã tăng các cuộc tấn công tiền tuyến gấp 3 lần. Trong đó, quân đội Ukraine cho biết, những trận chiến gay go, ác liệt nhất diễn ra ở mặt trận phía đông đất nước.
Bình luận 0
Nga tăng cường tấn công Ukraine trên tiền tuyến gấp 3 lần, giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk - Ảnh 1.

Mặt trận phía Đông được cho vẫn là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết quân đội Nga đã tăng cường tấn công trên các mặt trận Ukraine khi nói chuyện qua điện thoại với Tư lệnh Bộ chỉ huy các hoạt động của quân đồng minh NATO Christopher Cavoli.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình tiền tuyến. Nó căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát", ông Zaluzhnyi viết trên kênh Telegram của mình.

"Quân Nga đã tăng gấp ba lần cường độ chiến đấu trên chiến tuyến - với 80 cuộc tấn công hàng ngày. Nhưng nhờ lòng dũng cảm và kỹ năng của các chiến binh, chúng tôi đang giữ vững vị trí của mình", vị tướng cao nhất của Ukraine nói thêm.

Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tập trung các cuộc tấn công trên các hướng Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã xoay sở để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào các khu vực Donetsk gần Verkhnokamyanske, Spornoye, Maryinka, Novomykhailivka, Vodyane Pavlivka. Quân đội Nga bị cáo buộc đang bắn vào các đội hình của Ukraine dọc theo đường liên lạc đồng thời cũng tiến hành trinh sát đường không và tiếp tục bắn phá các cơ sở hạ tầng.

Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 28 cuộc không kích, cũng như hơn 45 cuộc tấn công từ các bệ phóng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine. Hơn 30 địa phương ở Zaporizhzhia, Dnipro, Donetsk, Kherson và các khu vực khác phải hứng chịu hỏa lực của Nga.

Phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang phía Đông của Ukraine, Serhiy Cherevatyi nói trên truyền hình Nga hôm 4/11 rằng, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở tỉnh Donetsk, đặc biệt là khu vực Bakhmut và Avdiyivka nhưng tình hình khó khăn nhất là ở khu vực Vuhledar.

Theo ông, mặt trận phía đông vẫn là tâm điểm của cuộc chiến. Các lực lượng Nga đang tiến hành các hành động tấn công tích cực, tấn công bằng tất cả các loại pháo, nhiều bệ phóng tên lửa, xe tăng và súng cối. Lực lượng vũ trang Ukraine đang đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và lực lượng hàng không.

"Tình hình rất phức tạp. Các đơn vị của chúng tôi đang giữ phòng tuyến và không cho quân Nga vượt qua. Nhưng những hành động thù địch nóng bỏng nhất và khốc liệt nhất đang diễn ra ở đó", ông Cherevatyi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem