Lợi ích nhóm
-
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ mọi vướng mắc để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước nhưng phải an toàn, khoa học, chống tiêu cực, lợi ích nhóm...
-
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi xem xét quyết định chương trình xây dựng pháp luật hàng năm nếu có định hướng dài hạn chúng ta chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, cũng như tránh tình trạng "bắc nước sôi chờ gạo".
-
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phải chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tham nhũng chính sách", không được lồng ghép "lợi ích nhóm".
-
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, gian lận thầu, nâng khống giá thầu thường có sự thông đồng, liên kết chặt chẽ của nhiều cá nhân, từ những người có chức vụ, quyền hạn chỉ đạo đến cán bộ thực hiện.
-
Dẫn các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn xảy ra trong thời gian qua như vụ án “Vũ Nhôm”; các vụ việc xảy ra ở Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa, TPHCM, ông Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, tất cả các vụ việc đều liên quan đến đất công.
-
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, phải rà soát, giải quyết các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong rà soát, xây dựng thể chế.
-
Công tác phòng, chống tham nhũng không giãn ra khi chúng ta dồn lực chống đại dịch Covid-19. Nhiều đầu mối, đường dây, "cánh hẩu", lợi ích nhóm bị "khui ra", nhưng cũng đầy trăn trở khi tham nhũng đã "bắt rễ" vào được cả những cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật của Đảng và Nhà nước.
-
Nói về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đừng "nhìn gà hoá cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
-
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ việc kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xoá bỏ cơ chế "xin - cho"; chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong đầu tư công.
-
Sáng nay khi kết thúc phần trình bày chuyên đề của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc 2 câu để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về nhiệm kỳ vừa qua.