Lợi ích nhóm
-
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đưa ra đề xuất phương án thực hiện in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương các cấp học trên địa bàn TP.HCM.
-
Trong phát biểu góp ý, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân. Đặc biệt, không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.
-
Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi trao đổi với Dân Việt về chặng đường lịch sử suốt 91 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công cuộc giải phóng dân tộc trước đây cho tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.
-
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, công cuộc cải cách hành chính luôn “đụng chạm” đến lợi ích của không ít cá nhân và lợi ích nhóm, lợi ích ngành khiến cho việc thực hiện luôn gặp khó khăn, cản trở.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ mạnh hơn, quyết liệt hơn
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cùng với "nhốt" quyền lực vào trong "lồng" thể chế thì công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị "tha hóa". -
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chức năng quan trọng nhất của Quốc hội là lập pháp nhưng 90% các dự án luật là do Chính phủ đề xuất. Trước hết, trách nhiệm của Chính phủ rất lớn, nếu có khuyết điểm trong công tác này thì Chính phủ nhận trước tiên.
-
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp, những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn.
-
Với 54 căn nhà trái phép dưới chân núi Voi, UBND huyện Đức Trọng mới chỉ cưỡng chế tháo dỡ đối với 3 công trình, 10 công trình chỉ lập biên bản nhưng không xác định được chủ thể vi phạm
-
"Đã là cán bộ cấp chiến lược phải có đạo đức cách mạng trong sáng, dĩ công vi thượng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và Nhân dân, thực sự vì nước, vì dân. Cán bộ cấp chiến lược không được có biểu hiện gì dính dáng đến tham nhũng, lợi ích nhóm" - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh.
-
Việc Công ty BMS tăng vống giá thiết bị khiến bệnh nhân phải nộp chênh tới 18 triệu đồng/ ca mổ, khiến dư luận thêm một lần nữa dậy sóng: Họ "trấn lột" bệnh nhân tới mức kinh hoàng vậy sao?