Lợn rừng
-
Ông Thập là ông chủ của mấy khu nghỉ dưỡng cao cấp ở "Hoa Quả Sơn" xứ Mường; của nả ăn mấy đời không hết. Nhưng ông Thập lại có niềm đam mê cháy bỏng với kinh tế nông nghiệp. Ở nơi này, thấy lợn rừng chạy hàng đàn, có "vua Hoa Quả Sơn", đó chính là ông chủ Thập.
-
Ngoài chăm sóc vườn lan rừng, ông Bảo (Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) chăn nuôi lợn lai thương phẩm năm 2 lứa; nuôi lợn rừng năm một lứa. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn rừng lớn nên ông còn thu mua thêm về giao cho các khách hàng đặt mua.
-
Với cách chăn nuôi chẳng giống ai, thay vì xây chuồng trại để nuôi lợn như mọi người thì anh Đinh Văn Sơn, dân tộc Mường, ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại chọn nuôi lợn trong hốc đá. Theo anh Sơn, hốc đá, hang đá sẽ giúp đàn lợn ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè.
-
Ấp ủ xây dựng trang trại với những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, gia đình anh Bùi Thanh Minh ở xóm Trung Hoa, xã Phú Lai (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) thành công với mô hình chăn nuôi lợn rừng...
-
Lợn rừng được anh Phương đưa về nuôi ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Với chế độ ăn đặc biệt, không gian rộng để đàn lợn rừng hoạt động nên thịt lợn rừng an toàn lại thơm, ngon, ngọt. Tết đến khách đặt hàng tới tấp, anh chốt đơn liên tục.
-
Với mong muốn tìm kiếm một hướng đi mới, anh Cao Hùng Cường, khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo rừng lai. Bước đầu, mô hình nuôi con đặc sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình anh Cường có thu nhập tốt hơn.
-
Dù thảm họa Chernobyl đã trôi qua hơn 3 thập kỷ nhưng tàn dư của nó vẫn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều loại sinh vật tại các khu rừng ở Trung Âu.
-
Trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) hiện có nhiều hộ dân phát triển gây nuôi động vật hoang dã, con đặc sản như: nhím, hươu sao, lợn rừng...Các mô hình nuôi con đặc sản có hiệu quả, đầu ra ổn định góp phần phát triển kinh tế, giảm việc săn bắt động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên.
-
Anh Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1991, ở xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã không ngừng sáng tạo, mạnh dạn vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu bằng mô hình nuôi lợn rừng lai mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Tại Hà Tĩnh, các sản phẩm liên quan đến nhung hươu, lợn rừng được xem là hàng xa xỉ, có giá thành cao, thị trường đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, dù nhiều khách hàng tìm đến các cơ sở nhằm “đặt cọc” tiền để mua nhưng đều ngậm ngùi đi về vì hết hàng.