Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Đại Nguyễn Văn Hào cho biết, ông nông dân Tám Thơi vừa đầu tư trạm điện hơn 1 tỷ đồng để bơm nước trồng lúa, tưới mít.
40 năm trước, với hai bàn tay trắng, ông nông dân Tám Thơi đi khai phá Đồng Tháp Mười.
Hiện, với vốn đất "khủng" 70ha, ông nông dân vùng biên Tám Thơi chia 55ha trồng lúa, 15ha trồng tràm.
2 năm trước, tận dụng đất trống ven bờ đê, ông nông dân Tám Thơi trồng thêm hàng trăm gốc mít Thái.
Theo ông Tám Thơi, có được thành công hôm nay là do ông triệt để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Với việc trồng lúa, để tăng năng suất, chất lượng hạt lúa, ông nông dân Tám Thơi mạnh dạn áp dụng mô hình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm". Đồng thời, ông Tám Thơi dùng giống chất lượng cao.
Để giảm công lao động, ông nông dân Tám Thơi bỏ vốn mua máy cày, máy gặt đập liên hợp…
"Cơ giới hóa rất tiện, vừa phục vụ sản xuất, vừa làm dịch vụ", ông Tám Thơi chia sẻ.
Ông Tám Thơi cho biết, nhờ triệt để áp dụng khoa học kỹ thuật, năng suất lúa đã nâng lên 7 - 8 tấn/ha/vụ. Chi phí đầu tư ngày trước khoảng 10 triệu, nhưng nay chỉ còn 8 triệu/ha.
"Áp dụng khoa học kỹ thuật giảm được rất nhiều chi phí đầu tư cho cây lúa", ông Tám Thơi phấn khởi.
Không chỉ cây lúa, với cây tràm ông Tám Thơi cũng triệt để áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng tràm của Bộ NN&PTNT.
Khai thác vùng đất ngập nước, phèn chua, muối phèn cao, ông Tám Thơi đang trồng 15ha tràm ta.
Vụ lúa hè thu vừa qua, ông Tám Thơi thu hoạch 400 tấn lúa. Dịch Covid-19 bùng phát, thương lái lặn tăm, giá lúa giảm mạnh khiến ông Tám Thơi thất thu.
Tuy nhiên, ông nông dân vùng biên này chia sẻ, chưa bao giờ có ý định ngoảnh mặt với cây lúa.
"Chính cây lúa đã giúp tôi có được ngày hôm nay", ông Tám Thơi thổ lộ.
Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An Trần Quốc Toản, ông Tám Thơi nhiều năm liền là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Bửu (xã Vĩnh Đại) Trần Văn Chánh nhận xét, ông Thơi là nông dân tiêu biểu của địa phương không chỉ trong làm kinh tế mà còn đóng góp cho xã hội.
"Ông Tám Thơi hiến 1,7ha đất làm đường giao thông nông thôn. Các công trình phát triển sản xuất ở địa phương, như trạm bơm, đê bao lửng, đê bao khép kín… đều có ông Tám Thơi đóng góp", ông Chánh thổ lộ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.