Lồng đèn

  • Chiều 18.9, Công ty TNHH Vietnam Land SSG - thành viên của Tập đoàn SSG đã phối hợp cùng các Ban Quản Trị tòa nhà Ruby, Topaz, Shaphire và Ban Quản Lý tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại sân chơi trẻ em thuộc Khu cư dân Saigon Pearl, Q.Bình Thạnh, TPHCM.
  • Ngọc Hằng, Hương Giang, Nam Cường, Ngọc Oanh và nhiều sao Việt đã hội tụ tổ chức một buổi tiệc ấm cúng giúp các em nhỏ có một ngày tết trung thu ý nghĩa và thiết thực nhất vào hôm qua (17.9) tại TP.HCM.
  • Niềm tự hào của ông Sinh không phải là đã từng làm ra chiếc đèn kéo quân to nhất Việt Nam năm 2006, mà đến giờ vẫn giữ được nghề truyền thống dù rằng đèn kéo quân bây giờ rất khó bán.
  • Hơn 1.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5-45% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn được Big C khuyến mãi tới người tiêu dùng trong hai chương trình “Siêu giảm giá mua sắm thả ga” và “Trung thu” kéo dài từ 20.8 đến 19.9.2013.
  • Dân Việt - Bắt đầu nở từ tháng 1 cho đến tháng 5, trải dài theo đường kinh tuyến của Nhật Bản, khi tiết trời bắt đầu ấm áp, hoa anh đào báo hiệu mùa xuân đến trên khắp đất nước.
  • Té ra, gà Đông Tảo bây giờ lại “lên ngôi”. Dân có tiền lại quay sang ăn gà Đông Tảo. Thôi thì họ thích thứ gì, bà con mình chiều thứ ấy. Thời đại kinh tế thị trường mà!
  • Con chó lớn ngồi trên bục tại một thành phố công nghiệp của Trung Quốc, đôi mắt nó cụp xuống, khó trông thấy đằng sau bộ lông đen dày. Mức giá của nó: gần 1 triệu đô la Mỹ.
  • Dân Việt – Sau Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng giêng được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới ở Trung Quốc. Ngày này và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng".
  • Dân Việt - Trung thu năm nay, nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi đã có được những khoảnh khắc thật vui và đấm ấm trong tình thương yêu của cộng đồng.
  • (Dân Việt) - Hầu hết các chủ cửa hàng, đại lý bán sỉ - lẻ lồng đèn đều kêu thua lỗ vì thông tin lồng đèn Trung Quốc có chứa chất gây ung thư.