Phóng sự ảnh: Thắp nến cho đèn quay

Thứ bảy, ngày 14/09/2013 08:46 AM (GMT+7)
Niềm tự hào của ông Sinh không phải là đã từng làm ra chiếc đèn kéo quân to nhất Việt Nam năm 2006, mà đến giờ vẫn giữ được nghề truyền thống dù rằng đèn kéo quân bây giờ rất khó bán.
Bình luận 0
Đặt cái khung đèn bằng tre mới dựng ra hiên cho bà vợ phất giấy, ông Sinh bế đứa cháu nội ra chỗ chiếc đèn kéo quân to tướng đang quay, chỉ cho nó nào là hình rồng phượng, nào hình Hai Bà Trưng cưỡi voi...

Làng Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vốn có nghề làm đèn kéo quân từ hàng 100 năm, nay chỉ còn sót lại mỗi 2 nhà ông Vũ Văn Sinh, và ông Ký còn làm nghề. Ngõ xóm rộn lên những ánh trang kim, giấy hồng điều phất phơ trước gió, những chiếc lồng đèn treo trên cửa gợi lên cái háo hức của bọn trẻ mỗi độ thu về.

Niềm tự hào của ông Sinh không phải là đã từng làm ra chiếc đèn kéo quân to nhất Việt Nam năm 2006, mà đến giờ vẫn giữ được nghề truyền thống dù rằng đèn kéo quân bây giờ rất khó bán. Mấy bận đã định bỏ nghề, nhưng đến tiết thu ông lại nhớ nghề, lại chẻ tre dựng khung, phất giấy hồng điều... rồi đốt nến cho đèn chạy.

Trung thu năm nay, ông giở “vốn nghề” ra làm mấy chiếc đèn độc đáo. Ông Sinh bảo, chỉ mong có nhiều người nhớ đến truyền thống mà học lấy cách làm đèn cho trẻ chơi. Cứ đến, ông sẽ dạy.

img Ông Sinh cùng cô con dâu đang hoàn thiện chiếc đèn kéo quân cao 2m giá trị cả 8 triệu đồng cho Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.
img Ông Sinh cùng cô con dâu đang hoàn thiện chiếc đèn kéo quân cao 2m giá trị cả 8 triệu đồng cho Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.
img Làm đèn không khó nhưng tỉ mẩn, mỗi ngày ông Sinh làm được 2 chiếc đèn nhỏ. Mỗi chiếc bán buôn trên phố Hàng Mã chỉ được 150.000 đồng.
img Bà vợ ông Sinh đảm nhận việc phất giấy cho đèn.
img Công việc chuẩn bị để làm đèn.
img Phần quan trọng nhất của đèn là trục quay và chong chóng, để khi thắp nến tạo luồng gió đối lưu đèn mới quay.
img
img Chuẩn bị hoàn thiện chiếc đèn kéo quân.
img Một chiếc đèn kéo quân mới hoàn thiện.
img Đèn kéo quân vẫn luôn làm trẻ em thích thú mỗi dịp Trung thu.
img Dãy đèn treo trước ngõ nhà ông Sinh báo hiệu mùa trung thu đã tới.
Lê Hữu Thọ (Lê Hữu Thọ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem