Lọt vào vòng bảng Champions League, M.U nhận “mưa tiền”

Đông Hưng (theo Guardian) Thứ năm, ngày 27/08/2015 18:10 PM (GMT+7)
Với chiến thắng 7-1 trước Club Brugge sau 2 lượt trận play-off Champions League, M.U đã chính thức có vé tham dự vòng bảng. Điều này giúp họ bảo toàn thỏa thuận tài trợ 75 triệu bảng/năm từ Adidas và có cơ hội sở hữu những khoản thưởng hậu hĩnh.
Bình luận 0

Hồi mùa hè vừa qua, bản hợp đồng tài trợ áo đấu kéo dài 10 năm giữa M.U và Adidas đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, phía Adidas đưa ra điều kiện, trong 2 mùa giải đầu tiên của thỏa thuận, tức 2015/16 và 2016/17, M.U phải giành quyền trở lại Champions League thì mới nhận mức tài trợ 75 triệu bảng/năm. Còn nếu không, mức tài trợ sẽ giảm xuống còn 52 triệu bảng/năm.

img

M.U đã chính thức có vé dự vòng bảng Champions League.

Mùa trước, M.U xếp hạng 4 Premier League và buộc phải tham dự vòng play-off Champions League. Đối thủ của họ là Club Brugge của Bỉ. Trận lượt đi trên sân nhà, thầy trò Louis van Gaal có chiến thắng 3-1. Còn rạng sáng nay, họ vùi dập đại diện Bỉ với tỷ số 4-0. Như vậy, tổng tỷ số 2 lượt trận là 7-1 và điều này đã chính thức đưa “Quỷ đỏ” trở lại với đấu trường số 1 châu Âu.

Điều kiện mà Adidas đưa ra, M.U coi như đã hoàn thành, tức giờ mỗi năm họ sẽ bỏ túi 75 triệu bảng từ hãng đồ dùng thể thao của Đức. Thế nhưng, đó chưa phải tất cả những gì mà “Quỷ đỏ” có thể nhận được từ chiến tích vượt qua Club Brugge. Cần biết rằng, khung thưởng của Champions League năm nay cao hơn so với năm trước.

Chỉ cần có mặt ở vòng bảng, M.U chắc chắn đã bỏ túi 8,74 triệu bảng tiền thưởng từ UEFA. Nếu trong 6 trận tới đây, họ thi đấu tốt, số tiền thưởng sẽ còn tăng cao nữa. Cụ thể theo quy định, mỗi trận thắng được thưởng 1,1 triệu bảng, hòa kiếm 364.000 bảng. Nếu có mặt ở vòng 1/8, “Quỷ đỏ” sẽ nhận thêm 4 triệu bảng. Tứ kết là 4,37 triệu bảng. Bán kết là 5,1 triệu bảng. Chung kết là 7,65 triệu bảng. Còn vô địch thì nhận 10,93 triệu bảng. Đấy là còn chưa kể tới tiền bản quyền truyền hình.

Theo điều khoản mà BT Sport đã ký với UEFA, nếu một đội bóng Anh dự Champions League, số tiền từ bản quyền truyền hình sẽ phải cao hơn khoảng 10% so với các đội bóng đến từ quốc gia khác. Tức là trong trường hợp M.U vô địch, tính cả tiền thưởng từ thi đấu và tiền bản quyền truyền hình, họ có thể nhận về không dưới 70 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem