“Lu” chống ngập tại Tokyo, Nhật Bản được xây dựng, vận hành thế nào?

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ ba, ngày 16/07/2019 18:55 PM (GMT+7)
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện nay đang được chống ngập bởi một hệ thống đường hầm thoát nước với các “lu khổng lồ” đặt dưới lòng đất.
Bình luận 0

Trong phiên thảo luận về giải pháp chống ngập cho TP.HCM chiều 13/7, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân đã đưa ra đề xuất trang bị cho mỗi nhà dân 1 cái lu to (bể chứa nước) để hứng nước mua, giảm ngập cho TP.HCM khi có mưa.

Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, bà Hồng Xuân cho biết kinh nghiệm này từ Nhật Bản đã được áp dụng rất thành công tại Tokyo. Thực tế, Tokyo hiện nay đang được chống ngập bởi một hệ thống đường hầm thoát nước với các “lu khổng lồ” đặt dưới lòng đất.

Chuyên gia nói gì về Tiến sĩ đề xuất dùng lu chống ngập?

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc đề xuất dùng lu chống ngập không phải là giải pháp nghiêm túc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem