Lừa đảo vay tiền online, 2 đối tượng lãnh án 54 tháng tù giam

Công Nam Thứ bảy, ngày 22/06/2024 12:58 PM (GMT+7)
Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa đảo vay tiền online, 2 đối tượng cùng trú tại TP Hà Nội, lãnh án 54 tháng tù giam, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0

Toà án nhân dân huyện Đak Đoa (Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Mạnh Tuyên (SN 2005) và Nguyễn Văn Khang (SN 2005) cùng trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo vay tiền online, 2 đối tượng lãnh án 54 tháng tù giam- Ảnh 1.

2 đối tượng Lê Mạnh Tuyên (trái) và Nguyễn Văn Khang (phải) lãnh án 54 tháng tù giam, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 11/2022, Nguyễn Văn Khang đã giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay tiền online và hướng dẫn cho Lê Mạnh Tuyên thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Tuyên mua 10 tài khoản Facebook với nội dung cho vay tiền trên mạng Internet và chạy quảng cáo, đồng thời mua 4 sim điện thoại (loại sim rác) kích hoạt 1 sim và tạo tài khoản Zalo tên "Nguyễn Tiến Cường" với hình ảnh đại diện và hình nền của nhân viên một ngân hàng để cho vay tiền online.

Khi có người muốn vay tiền, Tuyên sử dụng tài khoản Zalo "Nguyễn Tiến Cường" giả làm nhân viên ngân hàng nhắn tin tư vấn, yêu cầu cung cấp thông tin để đăng ký số tiền vay, sau đó sẽ lấy các lý do khác nhau như yêu cầu đóng các khoản tiền là phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ, tiền chứng minh thu nhập cá nhân, phí giải ngân, phí mã xác thực, tiền lãi... và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản 24461234xxxxxx, mang tên L.

Sau khi nhận được tiền, Tuyên tiếp tục đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm tiền, nếu người nào không chuyển tiền nữa, nghi ngờ lừa đảo hoặc không nhắn tin lại thì Tuyên sẽ chặn Zalo và xóa tin nhắn Zalo đồng thời chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Tin tưởng là thật nên chị A (trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) đã 14 lần chuyển tiền cho Lê Mạnh Tuyên và Nguyễn Văn Khang qua số tài khoản ngân hàng mang tên "Hoang Hai Linh" với số tiền gần 76 triệu đồng. Sau khi chị A chuyển tiền, các đối tượng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023, Lê Mạnh Tuyên đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau với tổng số tiền hơn 174 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Tuyên 30 tháng tù giam, Nguyễn Văn Khang 24 tháng tù giam cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem