Luật Cảnh vệ
-
Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao cho biết, theo quy định, những người tham gia phiên toà được phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, tuy nhiên chỉ được ghi hình ảnh trong lúc khai mạc, lúc tuyên án và công bố quyết định.
-
Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biện pháp cảnh vệ đối với một số trường hợp cụ thể là cần thiết và phù hợp.
-
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi, bổ sung 3 chức danh vào nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao.
-
Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung thêm ba trường hợp được cảnh vệ là Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.
-
Lực lượng cảnh vệ được nổ súng để vô hiệu hóa hành vi tấn công trực tiếp mục tiêu đang bảo vệ.
-
Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trong quá trình in ấn cũng có nhầm lẫn, thậm chí có một văn bản liên quan xin ý kiến bỏ phiếu còn kẹp nhầm cả văn bản khác nên Văn phòng Quốc hội đã có văn bản xin lỗi gửi tới các ĐBQH.
-
"Nếu mở rộng đối tượng được cảnh vệ thì không thể làm được, lực lượng chức năng có sức đâu mà bảo vệ nhiều thế, rồi còn tốn kém lắm!", Đại biểu Quốc hội - đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội sáng 8.6.
-
Sáng nay (15.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ hai cho ý kiến về dự thảo Luật Cảnh vệ. Đây là dự thảo luật được xây dựng để thay thế cho Pháp lệnh Cảnh vệ hiện hành.