Luật di sản văn hóa
-
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, việc thành lập Quỹ Bảo tồn di sản văn hoá là cần thiết, tạo cơ chế để huy động thêm các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho một số hoạt động thực sự cần thiết, có tính đặc thù trong bảo tồn di sản văn hóa.
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh (Hà Giang) cho rằng, việc thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa phải được xem xét hết sức thấu đáo. Trong các báo cáo thẩm tra, phối hợp thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đã thể hiện quan điểm và hết sức cân nhắc nội dung này.
-
Góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải coi di sản văn hóa là nguồn lực để bảo tồn, phát huy.
-
Đề cập đến vụ lấp Vịnh Hạ Long gây ồn ào ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, bây giờ chúng ta cho phép một vài tổ chức hoặc cá nhân lấp Vịnh, sau này con cháu chúng ta sẽ học theo, lấp được một chỗ rồi lấp nhiều chỗ.
-
Vào năm 2004, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những hiện vật thuộc giai đoạn muộn của Văn hóa Hạ Long (hậu kỳ đá mới) có niên đại gần 4.000 năm tại Hòn Hai – Cô Tiên. Ngay sau đó, nơi này trở thành di tích khảo cổ học đầu tiên của Quảng Ninh được xếp hạng cấp quốc gia. Đến nay, di tích gần như bị chôn lấp giữa đống vật liệu đổ nát, hoang tàn, không ai ngó tới.